Thứ ba, 23/04/2024 | 23:32
RSS

HLV và cầu thủ Incheon bị chỉ trích thậm tệ... trừ Công Phượng

Thứ bảy, 06/04/2019, 20:16 (GMT+7)

CĐV đã không nổi giận khi Incheon tiếp tục nhận thất bại. Bản thân HLV trưởng và các cầu thủ đều bị chỉ trích nhưng khá bất ngờ tiền đạo Công Phượng lại được bênh vực.

 

HLV Incheon: Công Phương đã cống hiến hết sức trong trận gặp Jeonbuk
HLV Incheon: Công Phương quá bất lợi về thể hình trước hậu vệ Hàn Quốc.

Chiều 6/4, Incheon United nhận thất bại thứ 4 liên tiếp khi để thua Jeonbuk 0-2 tại vòng 6 khuôn khổ K.League 2019. Công Phượng có lần thứ 2 ra sân từ đội hình chính thức, nhưng không được đá hết trận mà bị HLV Jorn Andersen thay ra ở phút 76.

Thất bại này tiếp tục nhấn chìm Incheon xuống cận đáy bảng xếp hạng. Có 4 điểm sau 6 lượt trận, đội bóng của Công Phượng xếp vị trí thứ 11 trong tổng 12 đội.

Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được sắp xếp chơi ở vị trí tiền đạo cắm và dù đã rất nỗ lực nhưng chân sút mang áo số 23 cũng không thể tạo ra được dấu ấn gì đặc biệt khi đội bóng của anh thi đấu lép vế khiến tuyến trên "đói" bóng.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen cho biết thất bại của Incheon trước Jeonbuk không phải là điều gì quá bất ngờ: "Chúng tôi đã có một tuần đầy khó khăn khi để thua tất cả các trận đấu. Thêm nữa là đội bóng phải đón nhận quá nhiều những ca chấn thương. Dù vậy, những cầu thủ được thi đấu hôm nay đã thể hiện rất tốt. Tôi nghĩ họ đã cố gắng hết sức. Ở mỗi hiệp, chúng tôi đều tạo ra 2 cơ hội rõ ràng. Đó là điều khiến tôi hài lòng. Chúng tôi đang ở trong một tình cảnh khó khăn nhưng chắc chắn toàn đội sẽ không bỏ cuộc".

Nói thêm về chuyến làm khách trước Jeonbuk, chiến lược gia người Na Uy chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc. Nhưng tôi thấy Jeonbuk cũng chưa chơi tốt trong trận đấu hôm nay. Chúng tôi vẫn có một vài cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt lớn nhất. Dù sao, các cầu thủ cũng đã cho thấy tinh thần thi đấu rất cao, và tôi hài lòng về điều đó".

Ở vòng đấu tiếp theo, Incheon sẽ đối mặt với thêm một thử thách cực kỳ khó khăn nữa khi họ phải tiếp đón đội bóng đầu bảng Ulsan Hyundai trên sân nhà. HLV Andersen khẳng định: "Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng tôi có 1 tuần để khắc phục những vấn đề của đội bóng. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp các cầu thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất".

Cuối cùng, khi được hỏi về màn trình diễn của Công Phượng, HLV Andersen cho biết: "Tôi nghĩ đây là trận đấu khó khăn với Công Phượng. Cậu ấy gặp nhiều bất lợi về thể hình so với các hậu vệ của Jeonbuk. Tuy nhiên, cậu ấy đã cống hiến hết sức và cậu ấy sẽ học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu như thế này"

Với trận thua hôm nay, HLV Incheon là Jørn Andersen đã nhận một cơn mưa chỉ trích từ CĐV nhà. Một tài khoản có tên biashitv chia sẻ: “Chúng tôi không thể kiên nhẫn được nữa, 4 trận trôi qua mà chưa kiếm nổi một điểm. Năng lực của HLV thực sự có vấn đề, một HLV khác có thể sẽ tốt hơn cho đội bóng“.

“Đội hình của chúng ta thực sự cũng không đến nỗi tệ, nhưng tinh thần chiến đấu thì cần phải xem lại. Tôi chỉ thấy có cầu thủ số 23 là hoạt động năng nổ, còn lại những người trên sân thi đấu một cách rất chán nản. Chúng ta cần một HLV mới để thay đổi bộ mặt đội bóng" một CĐV khác cho hay.

“Tôi chỉ thấy duy nhất trên sân Công Phượng hoạt động. Anh ta là người đã cứu lấy hình ảnh đội bóng. Một trận thua xứng đáng với toàn đội nhưng đáng tiếc với Công Phượng", một fan hâm mộ bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng HLV Jørn Andersen chưa biết cách sử dụng cầu thủ xứ Nghệ nên mới dẫn đến những thất bại liên tiếp này. “Với Công Phượng, tôi nghĩ anh ta nên đá hộ công hoặc tiền vệ trung tâm thay vì đá cánh. Thể hình của anh ta hoàn toàn thất thế trước những hậu vệ cánh cao to của Jeonbuk. HLV của chúng ta đang chưa hiểu các học trò của mình", một bình luận cho hay.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN