Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:06
RSS

HLV U23 Saudi Arabia tự tin đánh bại U23 Hàn Quốc, vô địch U23 châu Á

Thứ bảy, 25/01/2020, 13:24 (GMT+7)

HLV Arabia Saad Alshehri của U23 Saudi Arabia tin tưởng các học trò của ông sẽ đánh bại U23 Hàn Quốc và mang về vinh quang cho đất nước của mình.

Dù không được đánh giá quá cao trước thềm giải đấu, song U23 Saudi Arabia đã thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng khi lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sở để góp mặt trong trận chung kết U23 châu Á 2020, giàu cảm xúc với U23 Hàn Quốc, đội bóng cũng đang thi đấu rất hay ở mùa giải năm nay.

Với sự tự tin được dâng cao sau những chiến thắng liên tiếp, HLV Arabia Saad Alshehri của U23 Saudi Arabia tin tưởng các học trò của ông sẽ đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận chung kết U23 châu Á và mang về vinh quang cho đất nước của mình.

Trả lời trên AFC, U23 Saudi Arabia chia sẻ:

"Chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào cuộc chiến giành chức vô địch. Chức vô địch giải đấu này rất quan trọng và chúng tôi muốn mang nó về nhà.

Ở trận bán kết, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt chống lại một đối thủ rất mạnh đang giữ chức vô địch. Nhưng tôi hi vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn nữa. Giờ đây trước mắt chúng tôi phải gặp đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc ở chung kết, chúng tôi phải chơi tập trung hơn và thoải mái hơn. Tất nhiên đây sẽ là trận đấu không dễ dàng nhưng chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng".

HLV U23 Saudi Arabia tự tin đánh bại U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020
HLV U23 Saudi Arabia tự tin đánh bại U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020

Trận chung kết giữa U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/1 trên SVĐ Rajamangala, Thái Lan. Trước đó 1 ngày, trận tranh giải 3 giữa U23 Uzbekistan và U23 Australia cũng sẽ được tổ chức trên SVĐ này.

Có một chi tiết khá thú vị, từ khi được tổ chức đến nay, đấu trường U23 châu Á chưa từng chứng kiến một đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch hay á quân. Những đội bóng từng lọt vào chung kết ở giải đấu năm trước cũng không thể tái lập thành tích trong những năm sau đó.

U23 Iraq và U23 Saudi Arabia lần lượt giành ngôi vô địch và Á quân năm 2013, nhưng không thể lọt vào chung kết ở kỳ U23 châu Á kế tiếp năm 2016. Tương tự với các đội U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc (chung kết U23 châu Á 2016) và mới đây là trường hợp của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan (U23 châu Á 2018).

Sau trận thua ở vòng bán kết trước U23 Saudi Arabia tối 22/1, U23 Uzbekistan đã chính thức trở thành cựu vương U23 châu Á. Họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 với U23 Australia trong trận tranh hạng 3.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN