Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:16
RSS

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chính thức lộ diện

Thứ sáu, 29/09/2017, 20:20 (GMT+7)

Khá bất ngờ, HLV đội tuyển Việt Nam là một cái tên còn khá xa lạ và đến từ đất nước Hàn Quốc.

Cách đây ít giờ, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin HLV Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn làm HLV đội tuyển Việt Nam và sẽ tới nhận việc vào ngày 14/10 tới.

Khá bất ngờ, đây chính là sự thật, và thông tin này được Phó chủ tịch VFF, Nguyễn Xuân Gụ xác nhận trên Tri Thức Trẻ.

Theo ông Nguyễn Xuân Gụ, quá trình đàm phán với HLV Park Hang-seo của VFF đã thành công và trong thời gian tới HLV người Hàn Quốc sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ông Gụ chia sẻ, trước đó, VFF chia sẻ đang có hơn 10 ứng viên nước ngoài nộp đơn làm HLV đội tuyển Việt Nam thay thế HLV Hữu Thắng và Liên đoàn đang tích cực chọn ra những người phù hợp nhất.

Cùng thời điểm đó, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức đã được phân nhiệm vụ sang Hàn Quốc tìm hiểu, chọn lựa và cuối cùng là đàm phán với ông Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam có HLV mới là người Hàn Quốc

ĐT Việt Nam có HLV mới là người Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Ông Park Hang-Seo (58 tuổi) từng có thời gian làm trợ lý trên ĐTQG Hàn Quốc ở World Cup 2002, là thầy của những Park Ji-sung, Lee Dong-gook.

HLV Park Hang-seo với kinh nghiệm khi tham gia trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc qua hai kỳ World Cup 1994 tại Mỹ và World Cup 2002 tại Nhật Bản - Hàn Quốc.

Đặc biệt, trong vai trò trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddind tại World Cup 2002, HLV Park đã đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Hàn Quốc - quốc gia đầu tiên của Châu Á đoạt hạng 4 giải vô địch thế giới

Trong vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội đọat huy chương đồng Asian Game Busan tháng 9/2002.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong những bài viết tới.

Rap về Văn Toàn. Nguồn: Yi Sung Nguyễn

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN