Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:26
RSS

HLV Thái Lan: 'Việt Nam rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ địch AFF Cup'

Thứ bảy, 18/12/2021, 07:54 (GMT+7)

HLV Mano Polking tự tin sẽ giúp Thái Lan trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay dù Việt Nam và Singapore cũng đều rất mạnh.

Tại buổi họp báo trước trận gặp chủ nhà Singapore ở lượt trận cuối bảng A, giải AFF Cup 2020, HLV Mano Polking của Thái Lan cho biết:

"Trận đấu này hết sức quan trọng. Cả hai đội đều có những điểm khác biệt so với quá khứ. Chúng tôi đã chắc chắn vào bán kết nên áp lực không phải quá lớn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ giành chiến thắng để đoạt ngôi nhất bảng".

Khi nói về cục diện cạnh tranh ở bảng B, vị thuyền trưởng của tuyển Thái Lan đã hết lời tán dương tuyển Việt Nam:

"Chúng tôi theo dõi cả 2 trận ở bảng đấu còn lại, cả trên sân và trên màn hình TV. Cả ba đội (Việt Nam, Indonesia và Malaysia) đều còn cơ hội. Họ đều mạnh, nhưng theo tôi Việt Nam là mạnh nhất.

Bằng chứng là Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào, hệ thống phòng ngự của họ rất tốt. Dù ở vòng loại World Cup, họ liên tục để thua nhưng thông qua các trận đấu đó, họ trở nên mạnh mẽ và có kinh nghiệm nhiều hơn. Màn thể hiện của Việt Nam ở AFF Cup cũng cho thấy họ là một tập thể ổn định.

Tuy nhiên, chúng tôi không việc gì phải e ngại dù gặp bất kỳ đối thủ nào. Cả 3 đội đều còn cơ hội và gặp ai không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung vào bản thân mình vì mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà vô địch".

Việt Nam rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ địch AFF Cup
HLV Thái Lan tự tin vô địch AFF Cup năm nay

LV Mano Polking tự tin sẽ giúp Thái Lan trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay: "Tôi tự hào khi được dẫn dắt ĐTQG Thái Lan. Đó là công việc mơ ước của tôi. Mọi cầu thủ ở đội tuyển cũng đều cố gắng và có sự thích nghi tốt trong một thời gian ngắn.

Dù còn một số điểm cần sửa chữa nhưng tôi hiểu rõ về chất lượng của đội tuyển. Tôi cam kết rằng chúng tôi có đủ khả năng để trở thành nhà vô địch.

Chúng tôi vừa có hai cầu thủ đã rời đội, danh sách hiện tại đang là 28 cầu thủ. Tất cả đều khỏe mạnh, không ai gặp vấn đề gì về sức khỏe Họ đều sẵn sàng cho những trận chiến tiếp theo".

Vị thuyền trưởng của đội bóng xứ chùa Vàng đánh giá về đối thủ Singapore: "Chúng tôi đã nghiên cứu về Singapore. Họ có khả năng tấn công và phòng thủ khá tốt. Lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của khoảng 10 ngàn CĐV cũng là lợi thế của họ.

Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng chúng tôi sẽ đánh bại Singapore và xa hơn nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu để hướng tới chức vô địch".

Trận đấu giữa Singapore và Thái Lan vào ngày 18/12 có ý nghĩa quyết định ngôi đầu của bảng A. Dù cả hai đội kể trên đều giành vé vào bán kết AFF Cup 2020, cựu trung vệ Subramani lại cho rằng đội chủ nhà (Singapore - PV) phải có kết quả thuận lợi trước Thái Lan để chiếm ngôi nhất bảng.

“Với tư cách đội chủ nhà, tôi cho rằng Singapore cần đặt mục tiêu giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Màn trình diễn của Singapore tới thời điểm này của giải đấu khá ổn và họ nên duy trì phong độ ấy.

Điều đó sẽ giúp tuyển Singapore có thêm sự tự tin trước thềm bán kết. Ở một giải đấu cúp như AFF Cup 2020 thì duy trì trạng thái hưng phấn là điều rất quan trọng...

Thái Lan luôn là đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi, họ có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào ở khu vực Đông Nam Á. Dù đã giành vé vào bán kết, Singapore phải chiến đấu hết mình. Một kết quả tốt trước Thái Lan sẽ tạo đà thuận lợi cho họ trước bán kết AFF Cup 2020”.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại