Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:51
RSS

HLV Thái Lan hạnh phúc với chiến thắng trước Timor Leste

Thứ hai, 06/12/2021, 08:51 (GMT+7)

So với tỉ số 7-0 khi 2 đội gặp nhau cách đây 3 năm, rõ ràng kết quả 2-0 khó lòng làm người hâm mộ Thái Lan hài lòng. Dù vậy, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan vẫn hài lòng về kết quả trận đấu.

Timor Leste bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Thái Lan. Dù vậy, đoàn quân của ông Polking khép lại hiệp 1 mà không ghi được bàn nào. Chỉ đến hiệp 2 khi HLV này tung vào sân Pathompon thì Thái Lan mới có bàn mở tỉ số ở phút 51. Sau đó đến phút 81, Supachok ấn định thắng lợi 2-0 cho Thái Lan trong ngày ra quân AFF Cup 2020.

Dù không có được một chiến thắng giòn giã, nhưng ông Polking vẫn thấy hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh 3 điểm là điều quan trọng nhất. "Tôi rất vui và hạnh phúc khi có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Thái Lan. Trận đấu đầu tiên ở mỗi giải đấu luôn rất khó khăn. Chúng tôi xác định điều này, đặc biệt là đội bóng chưa có đầy đủ lực lượng", HLV Mano Polking nói.

"Tôi phải dành lời khen cho những cầu thủ khi đã chơi nỗ lực, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Thực tế nếu may mắn hơn, chúng tôi có thể ghi thêm bàn thắng. Nhưng dù sao 3 điểm là quan trọng nhất và tôi hài lòng về trận đấu này", HLV Mano Polking nhấn mạnh.

HLV Thái Lan hạnh phúc với chiến thắng trước Timor Leste
HLV Thái Lan hạnh phúc với chiến thắng trước Timor Leste

HLV trưởng tuyển Thái Lan cho rằng vấn đề tâm lý khiến các học trò của ông thi đấu không như ý trong hiệp một của trận đấu: "Giành quyền kiểm soát bóng nhưng chúng tôi không thể ghi bàn trong hiệp 1. Vấn đề khó khăn được giải quyết trong đầu hiệp 2 giúp đội bóng giải tỏa được tâm lý.

Phải thừa nhận trận này Đông Timor chơi rất tốt. Các cầu thủ của họ còn trẻ nhưng lại rất tự tin cầm bóng. Sau trận đấu này, dù thắng nhưng Thái Lan rút ra nhiều bài học và chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo ở bảng A".

Sau trận đấu, tờ Siam Sport nhắc đến 2 con số thống kê có chênh lệch rất lớn để làm nổi bật nên sự thiếu hiệu quả của hàng công đội tuyển Thái Lan trong trận đấu với Timor Leste: 24 pha dứt điểm và chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Chi tiết cụ thể hơn về những pha dứt điểm mà Voi chiến đã tung ra trong suốt 90 phút: 10 lần đưa bóng trúng khung thành, 11 lần dứt điểm ra ngoài và 3 lần bị chặn lại. Ngoài ra, đội tuyển Thái Lan còn kiểm soát bóng tới 76% và có tới 7 quả phạt góc.

HLV Somchai Chuayboonchum - cựu HLV U19 Thái Lan - cũng đồng tình với ý kiến rằng hàng công đội nhà đang gặp vấn đề: "Quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi là một hạn chế của đội tuyển Thái Lan. Nhưng khi đấu với đối thủ mang đẳng cấp như Timor Leste, 2 bàn cách biệt là quá ít. Khả năng dứt điểm của các chân sút là đáng báo động.

HLV Mano Polking cần phải nhanh chóng khắc phục vấn đề này. Bởi những hàng thủ của Philippines hay Singapore sẽ rất khác so với Timor Leste". Dù vậy, với chiến thắng này Thái Lan đã duy trì được sau chiến thắng trước Timor Leste. Trải qua 13 kỳ AFF Cup, Voi chiến vẫn bất bại trong các trận ra quân với 9 trận thắng và 4 trận hòa.

Trận đấu tiếp theo, Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar vào 19h30 ngày 11/12. Sau đó là 2 cuộc đọ sức được dự báo vô cùng khó khăn trước Philippines và chủ nhà Singapore.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại