Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:36
RSS

HLV Thái Lan chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà bị loại sớm ở giải U18 ĐNA

Thứ tư, 14/08/2019, 09:36 (GMT+7)

HLV Thái Lan cho rằng việc đội nhà bị loại sớm ở giải U18 ĐNA xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Với việc chỉ có được một trận hòa trước chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ 4 vòng bảng,U18 Thái Lan chỉ có được 2 điểm sau 4 lượt trận và chính thức dừng bước ở giải bóng đá vô địch U18 năm nay.

Một kết quả hết sức đáng thất vọng, đối với một đội bóng từng 5 lần lên ngôi vô địch giải đấu như Thái Lan.

Trong khi đó đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tạm thời đứng thứ 3 bảng B với 7 điểm và chính thức đánh mất quyền tự quyết khi ở trận đấu trước đó Malaysia bất ngờ đánh bại Úc với tỷ số đậm 3-0.

HLV Thái Lan không giẩu nổi nỗi buồn khi đội nhà bị loại sớm ở giải U18 ĐNA
HLV Thái Lan không giẩu nổi nỗi buồn khi đội nhà bị loại sớm ở giải U18 ĐNA

Phát biểu sau trận đấu với Việt Nam trợ lý HLV Bamrung Boonprom của Thái Lan thừa nhận: "Rõ ràng là chúng tôi rất thất vọng với kết quả bị loại ngay từ vòng bảng. U18 Thái Lan đã chơi không tốt và chưa tận dụng được cơ hội trong các trận đấu đã qua".

"U18 Thái Lan không dứt điểm tốt ở giải này. Chúng tôi sẽ trở về nước khắc phục những điểm yếu để hướng tới giải U19 châu Á sắp tới. Các cầu thủ đều mệt mỏi vì thi đấu nhiều ở Thai League", ông Bamrung chia sẻ.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Thái Lan thất bại ở giải U18 ĐNA năm nay là do họ không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực, "thần đồng" Suphanat, đồng đội cũ của Xuân Trường ở Buriram United.

"Rõ ràng, sự thiếu vắng cậu ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng công của chúng tôi. Các cơ hội ở phía trên đã không được các tiền đạo còn lại chuyển hóa thành bàn thắng", HLV phó Bamrung thừa nhận. U18 Thái Lan có trận đấu danh dự gặp U18 Malaysia vào lúc 15h30 ngày 15/8. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN