Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:30
RSS

HLV Sông Lam Nghệ An chỉ ra nguyên nhân thất bại của HAGL

Thứ hai, 07/03/2022, 09:16 (GMT+7)

Phát biểu sau buổi họp báo, HLV Huy Hoàng của SLNA cho rằng CLB HAGL đã bị các đối thủ bắt bài dẫn tới thành tích không tốt trong giai đoạn vừa qua của V.League 2022.

CLB SLNA đã có được chiến thắng thứ 2 tại V.League 2022 sau khi vượt qua HAGL với tỉ số 2-0 ở vòng 3 V.League 2022, với hai pha lập công đẹp mắt của bộ đôi tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức tại chảo lửa thành Vinh, qua đó nối dài mạch thắng trước đội bóng của bầu Đức trên sân nhà ở đấu trường V.League.

Theo thống kê, từ mùa giải 2015 tới nay, đội bóng của bầu Đức chưa từng biết tới mùi chiến thắng tại chảo lửa thành Vinh ở sân chơi V.League dù sở hữu không ít tài năng là tuyển thủ quốc gia.

“Sau 2 vòng đấu đầu tiên, chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích rất kỹ lưỡng HAGL, những điểm mạnh của đối thủ này đã bị SLNA khóa lại dù cho họ luôn sở hữu những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi có Quế Ngọc Hải trên sân, không chỉ là thủ lĩnh hàng phòng ngự mà Hải còn đã quá hiểu cầu thủ của HAGL khi họ thi đấu cùng nhau trên đội tuyển. Các cầu thủ đã thi đấu tốt và đây chính là nguyên nhân dẫn đến chiến thắng ngày hôm nay", HLV Huy Hoàng của SLNA phát biểu họp báo. 

HLV Sông Lam Nghệ An chỉ ra nguyên nhân sa sút của HAGL
HAGL gây thất vọng khi chưa biết tới mùi chiến thắng ở V.League 2022

Chia sẻ sau trận đấu với HAGL, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: "Hôm nay cả đội đã thi đấu rất cố gắng và có được chiến thắng xứng đáng trên sân nhà. Vì trận đấu tốt có kết quả không tốt nên toàn đội quyết tâm có được 3 điểm để tri ân khán giả xứ Nghệ.

SLNA sẽ còn một trận đấu với Sài Gòn trên sân khách. Dù chỉ có 1-2 ngày để nghỉ ngơi và phục hồi thể lực tuy nhiên chúng tôi đang rất quyết tâm thi đấu tốt trước khi bước vào giai đoạn tạm nghỉ".

Bên cạnh đó, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam cũng đã có những nhận xét về đối thủ: "Với việc dẫn đầu V-League ở mùa giải năm ngoái, HAGL là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và họ cũng bước vào giải đấu với mục tiêu này.

Tuy nhiên, các đội đã nghiên cứu kỹ và HAGL sẽ khó đá hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng HAGL sẽ sớm trở lại và các cầu thủ năng lực đồng đều. Có thể họ sẽ trở lại ở trận đấu tới đây".

Thất bại trong trận đấu với SLNA đã đẩy HAGL xuống nửa dưới BXH khi mới chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm sau 3 vòng đấu. Đội bóng phố Núi cần nhanh chóng lấy lại tinh thần và sửa chữa những sai lầm nếu vẫn còn muốn nuôi tham vọng xưng vương tại V-League 2022.

Trong khi đó SLNA vươn lên vi trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 3 với 6 điểm, họ xếp sau Viettel nhờ thua chỉ số phụ và hiện chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng FC đúng 1 điểm.

Trận đấu giữa HAGL và câu lạc bộ Viettel sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 11/3 trên SVĐ Pleiku, không gì khác mục tiêu của đội bóng phố Núi trong trận đấu này bắt buộc phải là 3 điểm. 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại