Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:51
RSS

HLV SLNA cho biết sẽ làm đơn khiếu lại nên bản tổ chức sau trận thua Hà Nội FC

Thứ hai, 01/08/2022, 07:14 (GMT+7)

HLV CLB SLNA tỏ ra thất vọng với công tác trọng tài của trận đấu với Hà Nội FC và cho biết sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Trở về sân nhà sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Hà Nội FC tiếp đón đội bóng đang có phong độ cao là SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy tại vòng 10 V-League 2022. Đây cũng là 2 đội bóng đang giữa 2 vị trí đầu bảng xếp hạng và chỉ cách nhau duy nhất 1 điểm.

Hai đội nhập cuộc chủ động và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn với nhiều pha tấn công ăn miếng trả miếng đầy tốc độ và biến hóa. Ngay phút thứ 4, thành quả sớm đã đến với SLNA. Từ quả phạt góc của Văn Đức, Olaha bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Có được bàn thắng mở tỷ số sớm, các học trò của HLV Huy Hoàng chủ động áp đặt thế trận. Những phút còn lại của hiệp một, hai đội chơi giằng co và không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Hiệp 2 trận đấu và CLB Hà Nội liên tục nhận được những món quà xuất phát từ sai lầm của các cầu thủ SLNA. Phút 48, Olaha nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi có pha củi trỏ thô thiển với Đậu Văn Toàn. Cũng chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa trên chấm 11m của Siladij sau khi Thái Bá Sang để bóng chạm tay ngay trong vòng cấm.

HLV SLNA cho biết sẽ làm đơn khiếu lại nên bản tổ chức
CLB SLNA cho biết sẽ làm đơn khiếu lại nên bản tổ chức sau trận thua Hà Nội FC 

Thi đấu hơn người, Hà Nội có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 75 sau pha dứt điểm thành bàn của Thành Chung. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC xây chắc ngôi đầu và tạm hơn SLNA 4 điểm.

Sau trận đấu, HLV CLB SLNA tỏ ra thất vọng với công tác trọng tài của trận đấu: "Chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài trận này về 2 tình huống. Thứ nhất, Michael Olaha thực chất không vung tay quá mức để bị nhận thẻ đỏ. Thứ hai, tay Thái Bá Sang chưa chạm bóng để phải chịu phạt đền. Tôi nghĩ trọng tài nên xem lại cách nhìn nhận của họ với các đội khi đấu với CLB Hà Nội", HLV trưởng SLNA Nguyễn Huy Hoàng cho biết.

"Olaha đưa tay lên không phải vì cố tình giật chỏ đối phương. Sau tấm thẻ đó, SLNA gặp rất nhiều khó khăn. Để chống đỡ CLB Hà Nội thì không chỉ SLNA mà cả các đội khác cũng khó khăn ngay cả khi đủ người", HLV Huy Hoàng phân tích thêm.

Đối lập với SLNA, trợ lý HLV Lê Đức Tuấn phía CLB Hà Nội lại đồng tình với trọng tài: "Hành vi của Olaha là không fairplay. Tình huống đó diễn ra ngay trước BHL nên chúng tôi thấy rõ. Ngay khi bật lên thì Olaha cố tình vung tay tiểu xảo. bóng đá thế giới ngày nay cũng cấm những hành vi kiểu như vậy. Còn tổ trọng tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", ông Tuấn chia sẻ.

Vị trợ lý này nói thêm: "Hiệp một chúng tôi gặp chút khó khăn, vắng Thái Quý, vắng HLV trưởng và đội còn thua sớm. Tuy nhiên BHL và cầu thủ động viên nhau để giành kết quả tốt. Chúng tôi đã có sẵn mọi phương án để ứng phó, ngay cả khi bị dẫn. Chúng tôi đã có sự điều chỉnh, đẩy cao đội hình và có bàn gỡ và chiến thắng".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại