Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:40
RSS

HLV Shin Tae Yong vẫn chưa hết thất vọng về màn thua của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam

Thứ ba, 29/08/2023, 18:40 (GMT+7)

Theo ông Shin, U23 Indonesia đã phải nhận những quyết định có phần nặng tay của các trọng tài ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua và đó là lý do khiến đội bóng này không thể vô địch.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, ông Shin đăng tải video những tình huống gây tranh cãi của U23 Indonesia ở giải U23 Đông Nam Á kèm theo những chia sẻ: "Các cầu thủ của chúng tôi đã có một giải đấu tốt nhưng các trọng tài đã có quá nhiều quyết định gây tranh cãi. Những pha bóng như thế này không chỉ mới xảy ra ở giải U23 Đông Nam Á mà đã diễn ra ở rất nhiều giải đấu trước đó. Tôi mong AFF áp dụng VAR ở tất cả các giải đấu họ tổ chức, chỉ có như vậy bóng đá khu vực mới có thể phát triển".

HLV Shin Tae Yong vẫn chưa hết thất vọng về màn thua của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam

HLV Shin Tae Yong cho rằng cần có VAR ở tất cả các giải đấu ở cấp độ AFF. Ảnh: WS

Trước đó vào tối ngày 26/8, ở chung kết U23 Đông Nam Á 2023, U23 Indonesia thất bại trước U23 Việt Nam  Thất bại này của đội bóng trẻ Indonesia khiến HLV Shin Tae Yong vẫn chưa có danh hiệu nào cùng bóng đá nước này.

3 ngày trôi qua kể từ khi kết thúc trận đấu, HLV Shin Tae Yong vẫn chưa hết thất vọng và bức xúc. Ông cho rằng trọng tài ở giải U23 Đông Nam Á đã có những phán quyết có phần nặng tay và đưa ra những dẫn chứng là tình huống gây tranh cãi trong trận đấu. Ông bày tỏ mong muốn AFF áp dụng VAR ở tất cả các giải đấu được tổ chức.

HLV Shin Tae yong sẽ tiếp tục mối duyên nợ với đội tuyển Việt Nam ở 2 giải lớn tới đây, gồm vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2024. Ở vòng loại 1 World Cup 2024, đội tuyển Indonesia sẽ gặp Brunei. Nếu thắng, đội bóng có biệt danh "Garuda" sẽ rơi vào bảng đấu vòng loại 2 cùng Iraq, Việt Nam và Philippines. Ở 3 kỳ vòng loại World Cup gần nhất, đội tuyển Indonesia đều nằm chung bảng với Việt Nam ở vòng loại 2.

Tại Asian Cup, đội tuyển Indonesia nằm chung bảng với Nhật Bản Iraq và Việt Nam. HLV Shin Tae yong đã giúp Indonesia vượt qua vòng loại Asian Cup, nhưng thử thách ở vòng chung kết sẽ khó khăn hơn nhiều.

Hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với đội tuyển Indonesia sẽ đáo hạn sau Asian Cup 2023, dự kiến kết thúc vào tháng 2.2024.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại