Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:37
RSS

HLV Polking: ‘Thái Lan khao khát có được thứ hạng của tuyển Việt Nam’

Thứ ba, 28/12/2021, 11:30 (GMT+7)

Dù sớm dừng bước ở bán kết AFF Cup, nhưng theo HLV Polking tuyển Việt Nam không hề đáng bị chê trách, thậm chí đội bóng của ông đang khao khát có được vị trí của đội bóng áo đỏ trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam chính thức dừng cuộc chơi ở AFF Cup 2020 khi để thua Thái Lan với tổng tỷ số 0-2 sau 2 trận bán kết  qua đó chính thức trở thành cựu vương của giải đấu khiến cho không ít người cảm thấy thất vọng.

Dẫu vậy theo HLV Polking, tuyển Việt Nam không hề đáng bị chê trách, ông chia sẻ trên trang pháp luật và bạn đọc: "Tôi không nghĩ Việt Nam có màn trình diễn gây thất vọng tại AFF Cup 2020. Tuy nhiên tôi tin rằng họ đã gặp nhiều khó khăn ở 2 trận bán kết vừa qua trước Thái Lan.

Trong trận bán kết lượt đi, Việt Nam không gặp may ở bàn thua đầu tiên. Sau đó, Thái Lan đã ghi thêm bàn thắng quan trọng để tạo nên lợi thế lớn. Đến trận lượt về, Thái Lan có thể chơi khác đi một chút. Chúng tôi chỉ cần giữ chắc lợi thế và phòng ngự thật tốt.

Việt Nam không thể ghi bàn, nhưng tôi nhận thấy họ có một số cơ hội, đặc biệt ở trận bán kết lượt về. Nhưng phải nói rằng chúng tôi không cho Việt Nam tạo ra quá nhiều cơ hội, và điều đó đã chứng minh sức mạnh hàng thủ của Thái Lan".

Không ít ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam mắc nhiều sai lầm ở AFF Cup 2020, khiến cho đoàn quân áo đỏ sớm dừng bước ở bán kết, HLV Polking nói về vấn đề này như sau: "Tôi không thể nói Việt Nam có mắc sai lầm ở AFF Cup 2020 hay không. Họ đã thực sự cố gắng rồi. Họ chiến đấu với tinh thần rất cao, tuy nhiên đội bóng này lại không thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng.

Việt Nam thực hiện nhiều cú dứt điểm ngoài vòng cấm, đặc biệt xuất phát từ Quang Hải Chỉ cần 1 cú sút trong số đó đi vào lưới, có lẽ mọi chuyện hiện tại đã khác.

Thái Lan không nhỉnh hơn Việt Nam là mấy, nhưng chúng tôi tỏ ra hiệu quả hơn trong 2 trận bán kết. Như tôi đã nói, Thái Lan có 2 bàn thắng quan trọng ở trận lượt đi để giữ được lợi thế lớn. Ở trận lượt về, Thái Lan thể hiện tinh thần chiến đấu và đoàn kết rất tốt. Đây là lý do giúp chúng tôi có vé vào trận chung kết".

Thái Lan khao khát có được thứ hạng của tuyển Việt Nam
HLV Thái Lan dành sự tôn trọng rất lớn cho tuyển Việt Nam

Khi được hỏi liệu Việt Nam có nên học hỏi Thái Lan điều gì ở AFF Cup 2020 hay không, HLV Polking chia sẻ: "Việt Nam chẳng việc gì phải học hỏi Thái Lan. Họ đã ăn tập cùng nhau trong suốt 5 tháng qua và biết cách để tìm ra lối đi riêng cho mình".

"Thái Lan đã vào chung kết AFF Cup 2020, nhưng thực sự rất khó để nói ai mới là đội bóng số một Đông Nam Á hiện tại. Việt Nam vẫn đang chơi ở vòng loại cuối World Cup 2022. Ngoài ra, họ còn có thứ hạng tốt hơn chúng tôi trên BXH FIFA. Đó là điều chúng tôi rất khát khao đạt được.

Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để có được vị trí tốt hơn trên BXH FIFA và giành chức vô địch AFF Cup 2020. Về phần Việt Nam, tôi cầu chúc họ gặp may mắn tại những trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 sắp tới. Họ có thể đối mặt với những trận đấu khó khăn, nhưng tôi tin họ học hỏi được nhiều điều ở giải đấu ấy.

Tôi cũng tin rằng, Việt Nam chính là đối thủ khó nhằn nhất của Thái Lan tại AFF Cup 2020. Họ cho thấy đẳng cấp rất cao", HLV Polking bày tỏ. Theo trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nuanphan Lamsam, Thái Lan nhận thêm sáu triệu baht từ các nhà tài trợ sau khi giành quyền vào chung kết AFF Cup, nâng tổng tiền thưởng huy động được lên tới 26 triệu baht.

SINGAPORETuyển Thái Lan được các nhà tài trợ thưởng tổng cộng 26 triệu baht (gần 800.000 USD) sau khi vượt qua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020. Theo trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nuanphan Lamsam, Thái Lan nhận thêm sáu triệu baht từ các nhà tài trợ sau khi giành quyền vào chung kết AFF Cup, nâng tổng tiền thưởng huy động được lên tới 26 triệu baht.

"Tôi rất vui vì đội bóng đã nhận được sự quan tâm lớn từ người yêu bóng đá Thái Lan", nữ doanh nhân 55 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Siamsport hôm 27/12. "Số tiền này đã vượt mức kỳ vọng 20 triệu baht ban đầu. Nó chưa bao gồm tiền thưởng cam kết 10 triệu baht trước giải".

Bên cạnh số tiền từ bà Lamsam, tuyển Thái Lan còn nhận thưởng nóng 10 triệu baht (gần 300.000 USD) từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Somyot Phumphanmuang. Theo Siamsport, 25 doanh nghiệp hứa thưởng cho đội tuyển Thái Lan trên hành trình giành chức vô địch AFF Cup thứ sáu. Tổng số tiền mà HLV Mano Polking và học trò nhận sau giải có thể lên 1,5 triệu USD.

Sau vòng bán kết, AFF Cup 2020 đã xác định được 2 cái tên sẽ góp mặt ở chung kết là Thái Lan và Indonesia. Hai đội sẽ phân định ngôi vương trong 2 trận chung kết lượt đi và về. Trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 29-12, còn trận lượt về diễn ra ngày 1-1. Đội giành chiến thắng sau 2 lượt trận sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2020.

Đây là cơ hội để Thái Lan có lần thứ 6 lên ngôi tại đấu trường AFF Cup sau các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016. Với Indonesia, chung kết AFF Cup 2020 là lần thứ 6 họ góp mặt ở trận đấu tranh chức vô địch. Năm lần trước, Indonesia đều để thua và bị chế giễu với biệt danh là "vua về nhì".

Các CĐV Indonesia hy vọng HLV Shin Tae Yong sẽ giúp Indonesia có lần đầu lên ngôi vương Đông Nam Á.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại