Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:13
RSS

HLV Polking: ‘Thái Lan cần nâng cấp đội hình để đạt đẳng cấp châu lục’

Thứ hai, 20/06/2022, 09:15 (GMT+7)

Chia sẻ trên tờ SMM Sports, HLV trưởng Mano Polking đã thẳng thắn thừa nhận rằng, đội hình của tuyển Thái Lan cần nâng cấp khi tham dự VCK Asian Cup 2023.

ĐT Thái Lan vừa giành vé dự VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mano Polking nhận về nhiều hoài nghi từ người hâm mộ với màn trình diễn không mấy thuyết phục.

Trong cuộc chia sẻ trên tờ SMM Sports mới HLV trưởng Mano Polking đã thẳng thắn thừa nhận, đội nhà cần nâng cấp đội hình ở VCK Asian Cup 2023 tới.

"Chúng tôi đang thẳng thắn nhìn nhận vào sự thật rằng, ĐTQG cần nâng tầm đội hình nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở châu Á. LĐBĐ Thái Lan, CLB chủ quản cần phải làm việc ngay từ bây giờ cho tới khi diễn ra VCK Asian Cup 2023. Mọi người cần phải chung tay hành động từ việc tập trung cầu thủ, thời gian và tập luyện thì tuyển Thái Lan mới có lực lượng đủ mạnh để tiệm cận đẳng cấp châu lục.

Tôi không có ý muốn bào chữa nhưng tại vòng loại Asian Cup, ĐT Thái Lan đã thiếu vắng khá nhiều nhân tố quan trọng. Đồng thời, một vài cầu thủ lại đang thi đấu ở giải U23 châu Á 2022.

Chắc chắn tôi sẽ đưa nhiều cầu thủ từ U23 lên ĐTQG trong thời gian tới. Tôi tin rằng họ sẽ nắm vai trò then chốt trong tương lai và trước mắt ở Asian Cup 2023. Theo tôi, đó sẽ là đội tuyển đủ sức và sẵn sàng tiến đến cấp độ châu Á như kỳ vọng hiện nay. Nhưng trên hết, chúng tôi cần 1 kế hoạch cụ thể và đi từng bước, sắp tới điều này sẽ được quyết định khi chúng tôi có cuộc làm việc với FAT".

HLV Polking muốn Thái Lan nâng cấp đội hình để đạt đẳng cấp châu lục’
HLV Polking muốn Thái Lan nâng cấp đội hình để đạt đẳng cấp châu lục trong năm tới

Cách đây ít ngày, ông Mano Polking cũng đề xuất với Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần có ít nhất 12 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2022 và được đơn vị này chấp nhận. Thậm chí giải Thái League cũng sẽ tạm nghỉ để cho đội tuyển quốc gia Thái Lan dồn sức cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Đông Nam Á sẽ có tới 4 đại diện góp mặt ở VCK Asian Cup 2023 đó là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và trước đó là ĐT Việt Nam Hiện tại, AFC vẫn chưa tìm được nước đăng cai giải đấu sau khi Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai do dịch Covid-19.

Theo tờ SMMSPORT, người hâm mộ Thái Lan hối thúc LĐBĐ nước này (FAT) nộp đơn xin đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023 để đội nhà nằm nhóm hạt giống số 1. Tuy nhiên, ý định đã bất thành. Nguyên do theo Tổng thư ký FAT, ông Patit Suphaphong vừa trả lời báo chí Thái Lan: “Chúng ta đã bị loại ngay từ vòng loại, do không đáp ứng rất nhiều tiêu chí rất cao của LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra”.

Ông Patit Suphaphong còn cho biết: “Những điều kiện để có thể xin đăng cai Asian Cup 2023 được AFC đưa ra gần giống như tổ chức một kỳ World Cup U.20 của FIFA. Vì vậy, Thái Lan dù có một số điều kiện nhất định, nhưng tổng thể vẫn không đáp ứng được”.

“AFC đòi hỏi nước chủ nhà đủ điều kiện đăng cai Asian Cup 2023 phải có các sân tập đạt tiêu chuẩn chung (khoảng 24 sân) và đáp ứng cho tất cả 24 đội vào vòng chung kết tập luyện. Ở vòng bảng, các sân đấu có sức chứa ít nhất phải từ 25.000 chỗ ngồi và độ sáng của đèn trên sân lên đến 2.500 lux.

Ngoài ra, các sân từ vòng knock-out có sức chứa từ 40.000 đến 50.000 chỗ ngồi. Tại Thái Lan hiện nay không có đủ các sân như đòi hỏi của AFC. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng phải đứng ra bảo lãnh các vấn đề khác liên quan về thuế, giao thông vận tải, an ninh, tài chính… Chính vì vậy, sau các cân nhắc, FAT đã chính thức không tham gia đăng cai Asian Cup 2023”, Ông Patit Suphaphong cho biết thêm.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại