Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:30
RSS

HLV Pháp chỉ ra lý do Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Indonesia

Thứ sáu, 17/12/2021, 07:29 (GMT+7)

HLV thể lực Cedric Roger của các đội tuyển bóng đá Việt Nam dự đoán thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Ở trận hòa không bàn thắng trước Indonesia, tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra không ít cơ hội nhưng bất lực trong việc ghi bàn với lưới đối thủ qua đó chỉ có được một điểm và bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng B cùng việc vào bán kết AFF Cup sớm một vòng đấu.

Về trận đấu này, HLV thể lực Cedric Roger của các đội tuyển bóng đá Việt Nam chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc:

Theo dữ liệu thống kê mà tôi có được, Việt Nam đã thực hiện hơn 650 đường chuyền trong trận đấu hôm qua. Họ cố gắng kiểm soát bóng và tạo ra một số tình huống dứt điểm, tuy nhiên vẫn còn thiếu chính xác. Và có lẽ việc họ gặp một số vấn đề đến từ việc thiếu đi sự hồi phục về sức khỏe tinh thần sau liên tục những trận đã qua. Nhưng theo tôi, điều này xảy ra là chuyện bình thường" .

HLV Pháp chỉ ra lý do Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Indonesia
Tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa vào bán kết dù không thể thắng Indonesia

HLV thể lực Cedric Roger phân tích thêm: "Việc đội tuyển Việt Nam đã thực hiện rất nhiều cú sút nhưng tỉ lệ bóng đi trúng khung thành không cao đến từ việc đối thủ Indonesia đã tạo ra sự khó khăn bằng những tình huống áp sát 1 chọi 1 và dàn xếp hàng thủ hiệu quả, chắc chắn.

Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam đã phải thi đấu với một mật độ tương đối dày trong vài tháng nay và có thể một vài cầu thủ trong số họ đã gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Một vấn đề nữa đó là khi thời gian dần trôi đi, các cầu thủ ngày càng bị giảm sút sự tập trung. Nhưng tôi không nghĩ hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề."

Về việc các đội bóng trong khu vực thường xuyên chơi phòng ngự trước tuyển Việt Nam được HLV người Pháp lý giải:

"Tôi nghĩ vấn đề xuất phát chính từ việc cách mà các đội bóng Đông Nam Á thi đấu với Việt Nam.

Ý tôi là, bây giờ chúng ta có thể coi Việt Nam là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á với những kết quả tuyệt vời mà họ đạt được trong khoảng 3, 4 năm qua.

Nếu như trước đây, các đội bóng trong khu vực thi đấu cống hiến trước Việt Nam thì bây giờ hầu hết những đội tuyển ở Đông Nam Á đều có thái độ thi đấu phòng ngự. Trước Việt Nam, họ thường sử dụng khối phòng ngự thấp và được bố trí chắc chắn. Tất nhiên, rất khó để Việt Nam có thể phá vỡ điều này.

Đối với các đội bóng tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 như Nhật Bản Australia hay Ả Rập Xê Út, họ thường có xu hướng tấn công và chính khi đó họ sẽ để lộ một vài khoảng trống và không gian phía sau cho các chân sút Việt Nam."

Dự đoán về hành trình tiếp theo của Việt Nam, ông Cedric Roger dự đoán:

"Tôi nghĩ rằng trong trận đấu tiếp theo với Campuchia, Việt Nam sẽ giành 3 điểm để dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau đó ở bán kết thì kết quả sẽ phụ thuộc vào màn thể hiện của họ.

Sẽ là không dễ dàng với Việt Nam nếu gặp một Singapore được chơi trên sân nhà hoặc phải đối mặt với Thái Lan, đội bóng chưa bao giờ là dễ dàng với Việt Nam."

"Tuy nhiên tôi cho rằng với những kinh nghiệm tích lũy được ở vòng loại World Cup và với tinh thần tuyệt vời, Việt Nam cùng với HLV Park Han Seo sẽ có thể bảo vệ được danh hiệu vô địch AFF Cup của họ." - HLV người Pháp kết luận với niềm tin về chức vô địch của đoàn quân thầy Park.

Lúc này, bảng A của AFF Cup 2020 đã chính thức xác định được 2 đội tuyển giành tấm vé vào bán kết là Thái Lan và Singapore. 3 đội bóng còn lại ở bảng đấu này là Philippines, Myanmar và Đông Timor đã bị loại dù cho vòng bảng vẫn còn 1 lượt trận nữa.

Ở bảng A, lượt trận cuối cùng sẽ chỉ còn ý nghĩa quyết định tới ngôi nhất bảng. Cả Thái Lan và Singapore đều có được trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận toàn thắng nhưng người Thái xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Ở lượt trận cuối, chỉ cần có thêm một điểm trước chủ nhà Singapore là người Thái sẽ giữ ngôi nhất bảng và chỉ phải gặp đội nhì bảng B, lúc này vẫn chưa được xác định.

Về phía bảng B, cũng đã có 2 đội tuyển chính thức bị loại là tuyển Lào và Campuchia. Campuchia dù có được 3 điểm và còn 1 trận chưa đấu nhưng vẫn bị loại khi Việt Nam và Indonesia đã có tới 7 điểm.

Dù đã xác định được 5 đội tuyển bị loại nhưng 2 tấm vé lọt vào bán kết của bảng B vẫn chưa được xác định. Hiện tại cả 3 đội là Indonesia, Việt Nam và Malaysia đều còn nguyên cơ hội đi tiếp và có thể tự quyết số phận của mình nếu như giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại