Thứ năm, 28/03/2024 | 23:12
RSS

HLV Phan Thanh Hùng nói gì khi thế chỗ "đàn em" Lê Huỳnh Đức?

Thứ ba, 04/05/2021, 08:54 (GMT+7)

Một ngày sau trận thua CLB Viettel ở vòng 12 V.League 2021, HLV Lê Huỳnh Đức đã rời "ghế nóng" SHB.Đà Nẵng. Người thế chỗ là HLV Phan Thanh Hùng.

HLV Lê Huỳnh Đức: "Đây là vấn đề tế nhị"

Theo nguồn tin của Dân Việt, sáng nay, HLV Lê Huỳnh Đức đã chính thức xin thôi dẫn dắt SHB.Đà Nẵng trên hành trình còn lại tại V.League 2021.  Thông tin chưa chính thức được lãnh đạo đội bóng công bố nhưng anh em cầu thủ đã biết HLV Phan Thanh Hùng là người được chọn thay HLV Lê Huỳnh Đức, kể từ chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trên sân Thiên Trường của Nam Định ở vòng 13 diễn ra chiều 7/5 tới, và cũng là trận cuối giai đoạn 1 V.League 2021.

Trao đổi nhanh với Dân Việt trưa nay, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Sự việc diễn ra quá đột xuất với cá nhân tôi. Trước mắt, tôi đã nhận lời làm HLV trưởng SHB.Đà Nẵng rồi.  Chúng tôi sẽ tập trung hết sức, cố gắng ổn định tâm lý để anh em cầu thủ đá tốt từng trận một chứ không đặt mục tiêu gì xa".  Với việc "nhận ấn kiếm" SHB.Đà Nẵng, đây là đội bóng thứ 2 mà HLV Phan Thanh Hùng huấn luyện tại V.League 2021.

Trước thềm mùa giải năm nay, ông Hùng chia tay Than Quảng Ninh và cập bến B.Bình Dương. Nhưng sau 9 vòng đấu gắn bó với đội bóng đất Thủ Dầu Một, HLV từng mang về danh hiệu vô địch V.League đầu tiên năm 2010, mở ra thời kỳ hoàng kim cho Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) đã rời "ghế nóng" vì lý do sức khỏe từ giữa tháng 4. 

HLV Phan Thanh Hùng thế chỗ Lê Huỳnh Đức dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng
HLV Phan Thanh Hùng thế chỗ Lê Huỳnh Đức dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng

Sau hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, cựu HLV ĐT Việt Nam đã nhận lời "lên thuyền" cùng đội bóng quê hương Đà Nẵng vượt khó ở mùa giải năm nay.  Về phần HLV Lê Huỳnh Đức, anh cũng nói ngắn gọn với Dân Việt trước thông tin mình nghỉ việc: "Tôi biết bạn định hỏi chuyện gì rồi. Đây là vấn đề tế nhị, tôi đang bận tiếp khách và không bình luận gì thêm". 

Cơ hội nào cho SHB.Đà Nẵng?

Thực tế, những người hiểu chuyện đều biết quyết định của HLV Lê Huỳnh Đức không hề dễ dàng khi anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho SHB.Đà Nẵng.  Trở lại quá khứ, sau khi "treo giày", cựu tiền đạo lừng danh một thời của ĐT Việt Nam Lê Huỳnh Đức đã tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong vai trò HLV SHB.Đà Nẵng suốt từ 2008.

Từ đó đến nay đã gần 13 năm, tính thêm khoảng 4 năm gắn bó với đội bóng sông Hàn trong vai trò cầu thủ (2004-2007), Lê Huỳnh Đức đã cống hiến cho SHB.Đà Nẵng khoảng 17 năm - một hành trình dài.  Trong khoảng thời gian ấy, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ 1 lần tạm rời buồng "thyền trưởng" SHB.Đà Nẵng trước những vài vòng đấu cuối cùng V.League 2017 - mùa giải SHB.Đà Nẵng cập bến ở vị trí thứ 9. 

Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã góp công lớn mang về 2 chiếc Cúp vô địch V.League 2009, 2012 cho đội bóng sông Hàn.  Anh được đánh giá là một trong những HLV nội hiếm hoi đầy cá tính và có trình độ chuyên môn giỏi. Rời ghế huấn luyện SHB.Đà Nẵng khoảng 1 năm, HLV Lê Huỳnh Đức đã trở lại vị trí quen thuộc tại V.League 2019 và dẫn dắt đội bóng suốt từ đó tới nay. 

Trước thềm V.League 2021, HLV Lê Huỳnh Đức gặp vấn đề về sức khỏe, trải qua 2 ca phẫu thuật mổ cườm mắt và tuyến giáp.  Nhưng vượt qua tất cả, anh đã kịp trở lại cùng SHB.Đà Nẵng có bước chạy đà rất tốt, toàn thắng 3 trận đấu mùa cùng tỷ số 1-0 trước TP.HCM, Than Quảng Ninh, HL.Hà Tĩnh. 

Nhưng sau đó, thành tích của SHB.Đà Nẵng khá phập phù. Vòng 7, họ thắng Hà Nội FC 2-0 và sau trận đó, HLV giàu thành tích nhất của đội bóng Thủ đô là Chu Đình Nghiêm phải rời "ghế nóng".

Từ vòng 8 đến vòng 12, SHB.Đà Nẵng chỉ có thêm được 1 điểm (hòa Hải Phòng 0-0 ở vòng 9) và thua 4 trận.  Trận thua ngược 1-2 trước đội khách Viettel ở những phút cuối cùng như "giọt nước tràn ly" và HLV Lê Huỳnh Đức đã nói lời chia tay các học trò.  Sau 12 vòng đấu, SHB.Đà Nẵng (16 điểm) tạm đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp, cùng bằng điểm Hà Nội FC, T.Bình Định nhưng kém hiệu số bàn thắng-thua. 

Khả năng lọt vào tốp 6 khi giai đoạn 1 V.League 2021 khép lại đối với họ là rất mong manh khi không còn quyền tự quyết.  Điều kiện cần là SHB.Đà Nẵng sẽ phải thắng chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường để đạt tới con số 19 điểm.  Điều kiện đủ là chờ 2 trong số 4 đội xếp trên là Đông Á Thanh Hóa (17 điểm, sẽ làm khách của Sài Gòn FC), B.Bình Dương (tiếp TP.HCM), Hà Nội FC (làm khách của SLNA), T.Bình Định (làm khách của Hải Phòng) không thắng.

Tuệ Minh
Theo Dân Việt