Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:17
RSS

HLV Phạm Minh Đức: U21 VN không cùng đẳng cấp với lứa Công Phượng

Thứ sáu, 23/12/2016, 17:07 (GMT+7)

Để thua U21 Yokohama với tỷ số tối thiểu, chính thức vào vòng bán kết với ngôi nhì bảng, song HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam tỏ ra khá thất vọng với các học trò.

Với 1 điểm có được sau trận hòa 1-1 với U21 Myanmar ở trận ra quân, U21 Việt Nam chỉ cần hòa U21 Yokohama là có vé vào bán kết, và với một chiến thuật hợp lý, đại diện thứ hai của bóng đá Việt Nam đã đạt được mục đích của mình.

Trận thua tối thiếu 1 - 0 trước ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch như U21 Yokohama là một kết quả không hề tồi, bởi đây là đội bóng mạnh nhất giải, sở hữu nhiều hảo thủ và tỏ ra đồng đều ở cả 3 tuyến.

Tuy giành quyền vào chơi trận bán kết với vị trí nhì bảng, song với lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc U21 Việt Nam đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng, thậm chí HLV trưởng đội bóng này cũng chưa thể hài lòng.

Sau trận đấu HLV Phạm Minh Đức đã thẳng thắn thừa nhận trình độ bóng đá của U21 Yokohama trội hơn hẳn U21 Việt Nam : “Tôi biết Việt Nam nằm ở đâu và Nhật Bản nằm ở đâu. Hôm nay, tôi xem người Nhật chơi bóng và cũng học hỏi rất nhiều từ họ”.

HLV Phạm Minh Đức

Huấn luyện viên Phạm Minh Đức

Ngoài ra, HLV Phạm Minh Đức cũng thừa nhận U21 Việt Nam hiện tại, trong đó có những gương mặt trong đội hình U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017, hoàn toàn thua xa lứa U19 HAGL do thầy Giôm (Guillaume Graechen) dẫn dắt cách đây 2 năm.

“Không thể trách các cầu thủ của tôi, bởi họ kém về nhiều mặt so với lứa cầu thủ được thầy Giôm ở HAGL huấn luyện. Thực sự tôi cũng rất bất ngờ khi lứa U19 Việt Nam vừa rồi có vé dự U20 World Cup”.

Cũng theo HLV họ Phạm, các cầu thủ được HAGL đào tạo có tư duy chơi bóng rất tốt, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, từ đó trở thành một đội bóng mạnh. Trong khi đó, các quân bài của nhà cầm quân 40 tuổi đang có trong tay tại giải không thể sánh bằng HAGL về kỹ thuật và nhiều phương diện khác.

“Rất khó để huấn luyện những cầu thủ trong đội hình U21 Việt Nam lúc này. Họ không có được những tố chất hoàn hảo như của thầy Giôm”. Chiến lược gia của U21 Việt Nam cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách chơi bóng của các cầu thủ hôm nay. Họ không dám đá trước đại diện Nhật Bản. Tuy nhiên, những gương mặt như Tấn Tài, Tiến Dụng, Hà Đức Chinh, Dương Văn Hào đã chơi đầy cố gắng.

Bên cạnh đó HLV Phạm Minh Đức đánh giá cao đối thủ U21 Thái Lan của U21 Việt Nam, tuy nhiên theo ông, U21 Yokohama mới là đội bóng mạnh nhất của giải đấu năm nay và nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch.

 

Clip U21 Việt Nam 0 - 1 U21 Yokohama

Hưng Nguyễn
Theo Đời sống Plus