Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:56
RSS

U21 HAGL và Thái Lan: Công Phượng lại gây thất vọng!

Thứ ba, 20/12/2016, 18:12 (GMT+7)

Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về U21 Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do cầu thủ Nattawut thực hiện.

90' + 5: Trận đấu kết thúc: U21 HAGL thua U21 Thái Lan với tỉ số 1 - 0. Bàn thắng duy nhất do Nattawut thực hiện.

90' - Xuân Trường thực hiện cú đá phạt bên cánh phải. Cú đá phạt thất bại đã khiến U21 HAGL mất cơ hội cuối cùng để gỡ hòa trong phút bù giờ.

89' - Văn Toàn bị phạm lỗi. Sau đó, cầu thủ U21 Thái Lan đã có thành động thiếu fair-play khi cố tình ngã đè lên đầu Văn Toàn. Trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ U21 Thái Lan.

83' - Công Phượng đi bóng đến trước vòng cấm địa của U21 Thái Lan và sút bóng. Tuy nhiên, cú dứt điểm không thành công vì cầu thủ U21 Thái Lan áp sát rất nhanh.

76' - Buran - tiền vệ của U21 Thái Lan dốc bóng dũng mãnh và dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 về phía khung thành của thủ môn Văn Trường nhưng bóng đi vọt xà ngang.

69' - U21 HAGL thay Ngọc Quang bằng Thanh Bình.

64' - Thủ môn Văn Trường lại cứu thua cho U21 HAGL khi 2 cầu thủ U21 Thái Lan áp sát khung thành, đánh đầu vô cùng nguy hiểm. 

U21 HAGL tấn công dở, phòng thủ kém (Ảnh: VTC News)

61' - Văn Toàn lao vào vòng 16m50 đón đường chuyền của Xuân Trường. Đối mặt với thủ môn U21 Thái Lan nhưng anh không kịp dứt điểm.

59' - U21 HAGL thay cầu thủ đầu tiên. Huấn luyện viên Graechen quyết định đưa A Hoàng vào sân thế chỗ của Hồng Duy.

55' - Trong một tình huống bóng bổng, các hậu vệ U21 HAGL đã hoàn toàn bỏ quên Sombatyotha khiến cầu thủ này suýt nhân đội tỷ số cho U21 Thái Lan khi đánh đầu cận thành U21 HAGL.

Văn Toàn bất lực sau 1 tình huống đi bóng không thành công (Ảnh: VNE)

50' - U21 Thái Lan tăng tốc khiến hàng thủ áo trắng rối loạn. U21 HAGL thoát thua trong gang tấc.

49' - U21 Thái Lan được hưởng quả đá phạt nhưng thực hiện không thành công. Bóng được chuyền qua sâu vào phía khung thành U21 HAGL nên không cầu thủ nào của U21 Thái Lan đón được.

46' - Hiệp 2 bắt đầu.

45' + 2: Trận đấu tạm nghỉ với tỉ số 1 - 0 nghiêng về U21 Thái Lan.

45' - Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

38' - Trước một loạt sai lầm liên tiếp của hàng thủ U21 HAGL, Nattawut đã đệm bóng thành công mở tỷ số cho U21 Thái Lan. 

Văn Toàn thi đấu rất nỗ nực (Ảnh: VTC News)

33' - Tiền đạo Văn Toàn ngã trong khu vực cấm địa nhưng trọng tài không tính lỗi cho U21 Thái Lan.

31' - U21 Thái Lan được hưởng quả phạt từ khoảng cách 35m nhưng bóng đi vọt xà.

26' - Thủ môn Văn Trường phải đổ người cứu cho U21 HAGL một bàn thua trông thấy khi Wonga đi bóng và có cú sút chéo góc vô cùng nguy hiểm.

25' - U21 Thái Lan liên tục tạo sức ép với khung thành U21 HAGL. Miprathang tăng tốc ở cánh trái và sút bóng rất căng sát vòng 16m50. Bóng đi vào cạnh lưới khung thành U21 HAGL. 

Trước đó, U21 Thái Lan cũng tạo ra pha nguy hiểm khi Sombatyotha dứt điểm gần khung thành U21 HAGL khiến hậu vệ của chúng ta phải dùng thân cản bóng.

Các cổ động viên cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất (Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến)

22' - Đây có thể coi là một trận đấu điển hình của bóng đá tấn công. Trong những phút vừa qua, U21 HAGL đã kiểm soát bóng nhiều hơn.

16' - Trong một pha tấn công của U21 HAGL, hậu vệ U21 Thái Lan mắc sai lầm, phán đoán sai điểm rơi khiến bóng đến chân Ngọc Quang. Tuy nhiên, Ngọc Quang đệm bóng vọt xà ngang làm người hâm mộ tiếc nuối. Sau đó, trọng tài của xác định Ngọc Quang Việt Vị.

15' - U21 Thái Lan lên bóng khá nguy hiểm bên cánh trái nhưng hậu vệ U21 HAGL kịp thời cản phá thành công.

U21 Thái Lan kèm rất chặt tiền đạo của U21 HAGL (Ảnh: VNE)

10' - Hồng Duy bị phạm lỗi, U21 HAGL được hưởng quả phạt trước khu vực cấm địa. Xuân Trường sút phạt nhưng rất tiếc lại trúng vào hàng rào chắn của U21 Thái Lan.

6' - Hai đội chơi tấn công tích cực khiến cho sân Thống Nhất như vỡ òa ra bởi sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả 2 đội. 

1' - Trận đấu bắt đầu. Xuân Trường đeo băng đội trưởng của U21 HAGL. U21 HAGL ra sân với đội hình 4-4-2, đá cặp trên hàng công là Côgn Phượng và Văn Toàn.

Xuân Trường đeo băng đội trưởng của U21 HAGL (Ảnh: VNE)

Đội hình ra sân của 2 đội:

U21 HAGL: Lê Văn Trường, Vũ Văn Thanh, Trần Hữu Đông Triều, Phan Đăng Tuấn, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

U21 Thái Lan: Songsangchan, Singmui, Leeaoh, Sombatyotha, Samphaodi, Siripala, Sanmahung, Phitiwat, Haiprakhon, Wongsakorn, Namvech.

P.V
Theo Đời sống Plus