Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:55
RSS

HLV Park Hang Seo tiết lộ kế hoạch đấu tuyển Thái Lan

Thứ ba, 27/08/2019, 10:08 (GMT+7)

Trả lời phỏng vấn nhanh tờ Yonhap News, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về kế hoạch với đội tuyển Việt Nam, trước cuộc đấu với Thái Lan tại Bangkok ngày 5/9 ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Mới đây trả lời phỏng vấn nhanh tờ Yonhap News, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về kế hoạch với đội tuyển Việt Nam, trước cuộc đấu với Thái Lan tại Bangkok ngày 5/9 ở bảng G vòng loại World Cup 2022

Theo chiến lược gia Hàn Quốc, tại bảng G tuyển UAE có phần nhỉnh hơn so với phần còn lại: “Tôi sẽ cố hết sức để đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt nhất. Ngoại trừ UAE, rất khó để có một đánh giá bao quát sự vượt trôi của các đội trong khu vực Đông Nam Á.

Điều quan trọng là làm giảm sự mệt mỏi của các cầu thủ vì đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan là trận đầu tiên của chúng tôi tại vòng loại World Cup 2022, trong lúc mùa giải V-League đang diễn ra".

Nhật báo của Hàn Quốc cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm tới trận siêu kinh điển Đông Nam Á giữa Thái Lan – Việt Nam: “Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện tại mạnh nhất Đông Nam Á. Các học trò HLV Park Hang Seo chứng tỏ vị thế số 1 bằng cách đánh bại Thái Lan 1-0 ở King's Cup diễn ra hồi tháng 6 tại quốc gia này.

Sau đó, LĐBĐ Thái Lan đã bổ nhiệm cựu HLV trưởng đội Nhật Bản ông Akira Nishino ngồi 'ghế nóng' tuyển Thái Lan cũng như U23 Thái Lan. Mối quan tâm về trận đấu với người hâm mộ hai nước vì thế ngày một tăng cao.

VFF đã lùi lịch thi đấu V-League diễn ra vào các ngày 30, 31/8 và 1/9 để thầy trò HLV Park Hang Seo có thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập trung ở Hà Nội dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo. Toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên sáng ngày 27/8 và sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan ngày 1/9.

HLV Park Hang Seo tự tin trước chuyến làm khách Thái Lan
HLV Park Hang Seo tự tin trước chuyến làm khách Thái Lan. Ảnh: Yonhap News

Mới đây, báo chí Thái Lan đã làm cuộc phỏng vấn người hâm mộ nước này dự đoán về kết quả trận so tài giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. 

Khá bất ngờ, có tới có tới 45% CĐV đội nhà không dám tin vào chiến thắng, mặc dù nếu xét theo nhiều yếu tố, Thái Lan là đội bóng đang chiếm lợi thế hơn.

Dù vậy vẫn có 55% CĐV Thái Lan tin rằng đội bóng của họ sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Thammasat, qua đó trả thành công món nợ tại King’s Cup 2019 diễn ra vào tháng 6. 

Mới đây, tân HLV trưởng Akira Nishino của ĐT Thái Lan cũng đã công bố danh sách sơ bộ bao gồm 33 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. HLV người Nhật đã gây nhiều tranh cãi khi đã loại lão tướng Teerasil Dangda, chỉ triệu tập 2 tiền đạo, một trong số đó gần như “vô danh” với người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Đặc biệt hơn, danh sách triệu tập của đội tuyển Thái Lan còn có đến... 5 thủ môn, gồm Kavin Thammasajanan, Siwarak Tedsungnoen, Apirak Worawong, Chatchai Butprom và Kornpatnaree Chan và cho gọi tới 16 tiền vệ, điều này khiến báo chí Thái Lan ngỡ ngàng xen lẫn hoài nghi.

Theo thông báo, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ chính thức bán vé xem trận Thái Lan gặp Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 qua kênh online từ 10h ngày 19/8 tới ngày 26/8. Số lượng vé xem dành cho CĐV Việt Nam khoảng hơn 2.200 chiếc. Để mua vé qua kênh online, người mua phải có hộ chiếu, mỗi lệnh đặt mua được tối đa 4 vé.

Việc đặt mua online chỉ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Thái Lan và chịu thêm mức phí 3% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Người đặt mua thành công có thể đến nhận vé tại sân từ 12h ngày 5/9, tức ngày diễn ra trận đấu.

Ở đợt mở bán hôm 11/8, gần 10.000 vé trận đấu đã được bán hết chỉ trong 15 phút. Giá vé cho CĐV Thái Lan gồm 3 mệnh giá: 200 bath, 350 bath và 500 bath. Trong khi đó vé cho CĐV Việt Nam chỉ có 1 mệnh giá 650 bath (khoảng 500.000 đồng).

Sau khi có được quyền sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 (3 trận trên sân nhà và làm khách trước Thái Lan hôm 5/9), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa ra thông tin sẵn sàng chia sẻ cho các đơn vị có nhu cầu nhằm phục vụ người hâm mộ cả nước. 

 

 

 

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN