Thứ năm, 25/04/2024 | 02:37
RSS

HLV Park Hang Seo tiết lộ bí quyết vượt qua sức ép của 'chảo lửa' Bukit Jalil

Thứ sáu, 21/12/2018, 09:24 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Park Hang Seo bất ngờ tiết lộ bí quyết vượt quá áp lực trên 'chảo lửa' Bukit Jalil, đồng thời nói về lý do loại Anh Đức, Văn Quyết ở Asian Cup 2019.

Mới đây, HLV Park Hang Seo làm khách mời trong một chương trình của VTV, chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ ông vô cùng hạnh phúc khi cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup.

"Sau tiếng còi chung cuộc trận chung kết AFF Cup 2018 vang lên, nhiều cảm xúc đẹp đã đến trong ký ức của tôi. Chúng tôi đã nỗ lực thế nào, cố gắng thế nào và chức vô địch sau 10 năm chờ đợi thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã sát cánh cùng toàn đội".

Về hành trình 8 trận đấu để bước lên đỉnh cao nhất bóng đá Đông Nam Á, thầy Park thổ lộ: "Mỗi trận đấu là mỗi thử thách khác nhau và tôi luôn phải đưa ra những quyết định nhân sự khác nhau, kể cả trong trận gặp Lào.

HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do loại Anh Đức, Văn Quyết ở Asian Cup

HLV Park Hang Seo tiếc nuối khi loại Anh Đức, Văn Quyết ở Asian Cup. Ảnh: Zing

"Tôi và các cầu thủ đều phải làm việc hết mình, đặc biệt những trận đấu bán kết, chung kết đều rất khốc liệt và điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đã vượt qua. Chúng tôi nghiên cứu các đối thủ của mình, mỗi đối thủ tùy vào thực tế trận đấu và ai phù hợp đều được lựa chọn. Mỗi cầu thủ đều tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật mà Ban huấn luyện đưa ra”.

HLV người Hàn Quốc chia sẻ ông đã phải làm công tác tư tưởng giúp các cầu thủ vượt qua sức ép của "chảo lửa" Bukit Jalil: "Đây là sân có sức chứa hơn 80.000 cổ động viên. Tôi đã từng tham gia World Cup, nhưng vẫn choáng ngợp với bầu không khí tại đây. Tôi lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh và trấn an các cầu thủ.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng mình không biết tiếng Malaysia, không biết họ cổ vũ thế nào và hãy coi là họ cổ vũ mình đi. Điều đó giống như tôi không rành tiếng Việt, ai chỉ trích mình cũng không biết nên tôi thoải mái khi làm việc".

Liên quan đến quyết định loại Anh Đức, Văn Quyết trong danh sách đội tuyển Việt nam dự Asian Cup 2019, thầy Park lý giải: "Anh Đức đã cho thấy phong độ tốt và chúng ta đã thấy điều đó, khi cậu ấy ghi bàn duy nhất trong trận chung kết lượt về. Nhưng trước thềm AFF Cup 2018, cậu ấy nói là muốn coi đây là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp và tôi tôn trọng điều đó.

Còn về Văn Quyết, cậu ấy cầu thủ dễ mến, đã chơi tốt ở V-League trong màu áo CLB Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Tôi tin cả hai sẽ vẫn chơi tốt, nếu được chơi ở Asian Cup. Nhưng ở giải châu Á này, tôi muốn được trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ".

Xem thêm:Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.M
Theo Đời sống Plus/GĐVN