Thứ năm, 25/04/2024 | 22:24
RSS

Bộ Y tế mời HLV Park Hang Seo làm đại sứ thiện chí cho chương trình nâng cao sức khỏe người Việt

Thứ sáu, 22/02/2019, 19:15 (GMT+7)

Bộ Y tế đã gửi thư mời đến Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam để mời ông làm đại sứ cho chương trình "Sức khỏe Việt Nam".

HLV Park Hang Seo làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khỏe Việt Nam
Hình ảnh tại buổi họp báo phát động chương trình "Sức khỏe Việt Nam".

Chiều nay 22/2, Bộ Y tế đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam. Đây là chương trình tổng thể nhằm giúp nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống người Việt. 

Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1092/QĐ-TTg vào ngày 2 tháng 9 năm 2018. 

Chia sẻ với các phóng viên tại buổi họp báo, TS. Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, theo gợi ý của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Bộ Y tế đã gửi thư trực tiếp đến Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo mời ông làm đại sứ thiện chí của chương trình "Sức khỏe Việt Nam" năm đầu tiên và đang chờ phản hồi từ vị HLV này.

HLV Park là người có công lớn với bóng đá Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong thời gian vừa qua và là nhân vật có sức ảnh hưởng, lan toả trong cộng đồng.

HLV Park Hang Seo làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khỏe Việt Nam 2
Dưới thời HLV Park Hang Seo vấn đề nâng cao thể lực của các cầu thủ luôn được chú trọng.

Hơn 1 năm qua là khoảng thời gian không thể nào quên với bóng đá Việt Nam, với người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ là "thành tích xưa nay chưa có", nhà cầm quân người Hàn Quốc còn làm được nhiều điều khác cho bóng đá Việt Nam.

Điểm nhấn đáng ghi nhận chính là nền tảng thể lực của các tuyển thủ dưới 'triều đại' HLV Park  Hang Seo được cải thiện rõ rệt. Tại một số giải đấu với mật độ thi đấu dày đặc, thời tiết khắc nghiệt nhưng thể lực của toàn đội vẫn duy trì cho đến phút cuối.Thậm chí nhiều người hâm mộ phải thốt lên: "Các cầu thủ ăn gì mà khỏe thế?".

Dưới thời HLV người Hàn Quốc, chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó phương pháp tập và rèn luyện hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện thể lực, sức bền, lâu nay vốn là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam.

Dự kiến ông Park sẽ có bài phát biểu trong lễ phát động chương trình "Sức khỏe Việt Nam" vào ngày 27/2 và chia sẻ những thông tin hữu ích cho người dân về vai trò của việc rèn luyện thể lực, chế độ ăn với phát triển thể lực nói chung và với tập luyện thể thao, bóng đá nói riêng.

Chương trình “Sức khỏe Việt Nam” được phát động nhằm kêu gọi người dân thực hiện và duy trì những hành vi, lối sống lành mạnh có lợi cho sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

Cụ thể: Thường xuyên rửa tay với xà phòng; Tăng cường vận động, tập thể dục thể thao; Không hút thuốc lá; Hạn chế uống rượu bia; Có chế độ ăn uống hợp lý, giảm muối, giảm đường, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hen và bệnh phối tắc nghẽn mạn tính. 

Mỗi người dân hãy chủ động bảo vệ, tăng cường sức khỏe của chính mình bởi "mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe".

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN