Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:56
RSS

HLV Park Hang Seo nhận tin sốc từ chấn thương của Duy Mạnh

Thứ hai, 02/03/2020, 16:52 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, chấn thương Duy Mạnh gặp phải rất nặng và chắc chắn không thể tham dự trận làm khách của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup tới đây

Theo thông tin từ CLB Hà Nội, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trung vệ Đỗ Duy Mạnh đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối sau chấn thương ở trận siêu cúp quốc gia và sẽ phải thi đấu dài hạn. Điều này cũng đồng nghĩa hậu vệ của đội bóng Thủ đô sẽ không kịp góp mặt ở trận làm khách của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại World Cup tới đây.

"Trong trận Siêu Cup Quốc gia diễn ra chiều 1/3, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương đáng tiếc vào phút thứ 4. Ngay sau đó, bộ phận y tế của CLB bóng đá Hà Nội đã khẩn trương thăm khám và có những chuẩn đoán ban đầu là nghiêm trọng.

Vào chiều hôm nay, bác sĩ Vũ Thành Luân đã đưa Duy Mạnh đi chụp MRI. Kết quả ban đầu xác định hậu vệ Đỗ Duy Mạnh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

CLB bóng đá Hà Nội sẽ tiến hành làm thủ tục sớm nhất để đưa Duy Mạnh ra nước ngoài phẫu thuật, nhiều khả năng là Singapore. Đây là chấn thương đáng tiếc của Duy Mạnh ở ngay ngày bắt đầu mùa bóng mới. Toàn thể đội bóng Hà Nội FC chúc Duy Mạnh sớm trở lại sân cỏ", thông báo trên trang chủ CLB Hà Nội.

Đỗ Duy Mạnh đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối
Đỗ Duy Mạnh đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối sau va chạm ở trận Siêu Cup

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Duy Mạnh sẽ phải lên bàn phẫu thuật trong thời gian tới và sẽ rời xa sân cỏ ít nhất nửa năm trước khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Chấn thương này tương tự như Đình Trọng và Xuân Trường đã gặp phải trước đó. Lúc này Hà Nội chỉ còn 2 trung vệ thực thụ là Thành Chung và Tiến Thành. Trong khi Đình Trọng chưa hồi phục hoàn toàn nên giai đoạn tới sẽ rất khó khăn với Hà Nội FC.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ mất rất nhiều trụ cột ở trận làm khách của Malaysia tới đây vì nhiều lý do như Trọng Hoàng, Đình Trọng (thẻ phạt), Xuân Trường, Huy Hùng, Minh Tuấn, Duy Mạnh (chấn thương) và được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn trước người Mã ở trận đấu cuối tháng 3 tới khi họ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 21/3 và sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Kyrgyzstan vào ngày 26/3 tại Bình Dương. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Malaysia thi đấu với đội tuyển của nước chủ nhà, diễn ra trên sân Bukit Jalil vào ngày 31/3.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tính thời điểm này AFC cũng đã quyết định hoãn 6 trận đấu ở lượt trận thứ 3 AFC Champions League khu vực Đông Á và Tây Á gồm: Trận Al Wahda FSCC (UAE) gặp Esteghlal FC (Iran), Persepolis FC (Iran) gặp Al Taawoun FC (Saudi Arabia).

Shabab Al Ahli Dubai (UAE) gặp Shahr Khodro FC (Iran), Sepahan FC (Iran) gặp Al Nassr (Saudi Arabia), FC Seoul (Hàn Quốc) gặp Chiangrai United (Thái Lan), Al Nassr (Saudi Arabia) gặp Sepahan FC (Iran) diễn ra vào các ngày 2,3 và 4/3 tới cho đến một thời điểm thích hợp. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN