Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:10
RSS

HLV Park Hang Seo không trách Hồng Duy sau trận thua Thái Lan

Thứ sáu, 24/12/2021, 07:18 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tỏ ra thất vọng nhưng không trách các học trò sau trận thua Thái Lan ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Quá thiếu may mắn cùng việc hàng công tịt ngòi, tuyển Việt Nam đã để Thái Lan vượt qua với tỷ số cách biệt 2-0 với cú đúp bàn thắng của Chanathip, qua đó gặp bất lợi lớn ở trận lượt về.

Đáng chú ý, ngoài sai lầm của Hồng Duy trong hiệp một, trọng tài chính điều khiển trận đấu người Tây Á được cho là có nhiều quyết định gây bất lợi cho tuyển Việt Nam.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo nói trong nỗi buồn:

"Vấn đề trọng tài nói thật tôi cũng không muốn nhắc đến. Dù thua 0-2 nhưng các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình. Trọng tài là người biết rõ nhất mọi thứ và tôi mong nếu có cơ hội thì anh ta hãy xem lại trận đấu”.

Cuối buổi họp, chiến lược gia Hàn Quốc bất ngờ bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn vấn đề trọng tài:

"Tôi nghĩ rằng mình nên có kiến nghị về trọng tài, dù mỗi lần được hỏi tôi rất khó trả lời. Tôi nghĩ bóng đá thế giới có VAR rồi. Giải đấu này có nhiều tài trợ thì cũng nên đưa VAR vào để giải quyết các tranh cãi. Giải này chưa có thì giải tới nên đưa vào để các trọng tài có thể tham khảo".

Đánh giá về chuyên môn trận đấu, thầy Park bày tỏ sự tiếc nuối khi Việt Nam để thủng lưới sớm: "Áp lực tâm lý hai đội đều bị cả. Việt Nam và Thái Lan luôn là kỳ phục địch thủ mà. Chỉ hơi tiếc bàn thua đầu tiên hơi sớm và dễ quá. Còn tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi.

Hồng Duy và Văn Thanh đã làm tốt công việc của mình nhưng vẫn có những sai sót. Tuy nhiên sai sót trong bóng đá là điều thường thấy thôi".

HLV Park Hang Seo không trách Hồng Duy sau trận thua Thái Lan
HLV Park Hang Seo không trách Hồng Duy sau trận thua Thái Lan

Về trận tái đấu sau đây ít ngày, HLV Park Hang Seo cho biết: "Theo tôi biết truyền thông Việt Nam cũng nói để việc sử dụng cầu thủ ở đội tuyển. Với Thái Lan, họ đã giữ sức các trụ cột ở trận gặp Singapore nên có tích lũy thể lực tốt hơn. Tuy thế nhưng ở hiệp 2, Việt Nam mới là đội có thể lực tốt hơn, chơi tốt hơn.

Trận này tôi đưa Công Phượng và Văn Toàn mục đích để khoét vào khoảng trống ở hai cánh nhưng không thực hiện được. Việc để thua trước khiến thế trận thay đổi. Sau đó chúng tôi đổi sang đá với đội hình 3-5-2 và chơi tốt hơn nhưng tiếc rằng không có được bàn thắng.

Sau trận đấu, trợ lý của tôi cũng nói với các cầu thủ rằng chúng ta còn 1 trận lượt về nữa. Khoảng cách 2 bàn vẫn có thể lật ngược bất cứ lúc nào. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được, sẵn sàng để đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Đội sẽ tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung để làm được điều tốt nhất cho đội".

Về phía đối thủ, HLV Mano Polking hài lòng với kết quả song vẫn tiếc nuối vì tình huống bỏ lỡ 11m của Chanathip:

"Đây là một bước tiến quan trọng của tuyển Thái Lan ở giải đấu này. Đầu tiên là chúng tôi chưa thua và thậm chí đang có lợi thế lớn. Để giành được kết quả này, Thái Lan đã thay đổi cách nhập cuộc một chút. Sau đó, đội lại tiếp tục thay đổi trong hiệp 2, tập trung vào phản công. Thái Lan đã được hưởng 11m nhưng tiếc rằng lại không tận dụng được tình huống này.

Chúng tôi sẽ có 2 ngày nghỉ và chuẩn bị cho trận lượt về. Tôi biết thành tích của ông Park nhưng cũng tin vào việc Thái Lan có thể thắng Việt Nam và phá vỡ kỷ lục bất bại của họ trước các đội bóng Đông Nam Á. Cả đội đã chứng minh được điều đó trong ngày hôm nay. Điều quan trọng là các cầu thủ đều tự tin vào khả năng của mình".

HLV Polking cũng tiết lộ thêm rằng ông đã dự đoán từ trước rằng các cầu thủ bên phía Việt Nam sẽ mắc sai lầm ở trận đấu này:

"Thái Lan đã chơi rất hay trong hiệp 1. Hiệp 2 chúng tôi thay đổi chiến thuật. ĐT Thái Lan có bài vở để có trận lượt về tốt hơn nhưng tôi chưa thể tiết lộ. Tất nhiên bàn thắng đầu tiên chúng tôi đã may mắn, bàn thứ 2 là một pha phối hợp đẹp. Chúng tôi biết rằng các cầu thủt Việt Nam sẽ mắc sai lầm và phải sẵn sàng để trừng phạt".

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại