Thứ năm, 25/04/2024 | 13:04
RSS

Hồng Duy mắc sai lầm, tuyển Việt Nam thua đau Thái Lan

Thứ năm, 23/12/2021, 21:30 (GMT+7)

Trong một ngày thiếu may mắn, tuyển Việt Nam đã để thua trắng 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi của AFF Cup 2020.

Tối 23/12, tuyển Việt Nam và Thái Lan so tài nhau ở trận bán kết hai của AFF Cup 2020. Vốn đã quá hiểu nhau sau những lần đụng độ trước đó, hai đội nhập cuộc chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Ngay ở phút thứ 4, đội khách đã sở hữu đường lên bóng nguy hiểm.Theerathon chọc khe cực tốt cho Supachok ơ tư thế thuận lợi, rất may Nguyên Mạnh đã băng ra rất nhanh để ôm gọn trái bóng.

Một phút sau tình huống này, tuyển Việt Nam có pha đáp trả đanh thép. Có bóng trong chân, Quang Hải dứt điểm đưa bóng đi căng nhưng chưa đủ hiểm để hạ gục thủ môn của đối thủ. Mười phút đầu trận đấu, tuyển Thái Lan làm chủ khá tốt tuyến giữa, chúng ta chưa có nhiều pha lên bóng đáng chú ý, trong khi đối thủ thi đấu đầy chủ động.

Thế cân bằng của trận đấu bất ngờ bị phá vỡ ở phút thứ 14. Sau tình huống đá phạt bất thành của tuyển Việt Nam. Đội bạn có pha phản công, Hồng Duy bị trượt chân và Chanathip chớp thời cơ có bàn thắng mở tỷ số trong khi Nguyên Mạnh băng ra nhưng không làm chủ được tình hình.

Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Việt Nam dồn đội hình lên cao tấn công dồn dập nhưng tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước khung thành của đối thủ và Quang Hải, Công Phượng vẫn chưa thể tiếp cận khung thành của đối thủ.

Liên tục tấn công nhưng không hiệu quả, tuyển Việt Nam phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 23, người lập công vẫn là Chanathip, lần này là một pha ban bật đẹp mắt trước khi chọc thủng lưới Nguyên Mạnh.

Tới phút thứ 34, tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt thuận lợi, đáng tiếc Quang Hải đã đưa bóng đi trúng khung gỗ. Cuối hiệp một, thủ môn Chatchai rời bỏ khu vực 16m50 để lao ra ngăn cản Văn Toàn nhưng bị tiền đạo của chúng ta vượt qua.

Thủ môn của Thái Lan phạm lỗi cực thô thiển. Tuy nhiên không hiểu sao trọng tài chỉ rút ra thẻ vàng. Ở tình huống tương tự, đa phần trọng tài sẽ rút thẻ đỏ vì là một pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng. Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan.

Tuyển Việt Nam thua đau Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020
Tuyển Việt Nam thua cay đắng Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 

 

Sang hiệp hai, HLV Park Hang Seo có liền hai sự thay đổi nhân sự khi Văn Đức và Tiến Linh vào sân thay cho Văn Toàn cùng Tuấn Anh. Tới phút 58, ông Park tiếp tục  điều chỉnh nhân sự khi Hà Đức Chinh vào thay Công Phượng.

Ở phút thứ 67 bàn thắng suýt chút nữa tới với tuyển Việt Nam. Hà Đức Chinh đoạt bóng ngay trong chân của Manuel Bihr ở sát đường biên ngang rồi anh đưa bóng ngược ra tuyến hai cho Quang Hải. 'Hải con' có cứa lòng mẫu mực khác bằng chân trái ngoài vòng cấm, nhưng bóng một lần nữa trúng xà ngang.

Cuối hiệp hai, tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và cơ hội liên tục tới với chúng ta. Phút thứ 79, Văn Đức dứt điểm chệnh cầu môn trong gang tấc sau đường chuyền thuận lợi của Quang Hải, quá đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam.

Tới phút thứ 80, đội bạn được hưởng một quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Duy Mạnh. Trên chấm phạt đền Chanathip đã không thắng được Nguyên Mạnh và tỷ số vẫn chưa được nâng lên 3-0.

Những phút cuối trân, tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực những không thể có được dù chỉ một bàn thắng và rời sân với trận thua 0-2. Tuy nhiên, cơ hội chưa hẳn đã hết với thầy trò HLV Park Hang Seo  chúng ta vẫn còn 90 phút để sửa sai trong trận tái đấu sau đây ít ngày trong khuôn khổ trận bán kết lượt về.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại