Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:35
RSS

Báo Thái Lan cảnh báo đội nhà trước trận gặp Việt Nam

Thứ năm, 23/12/2021, 15:29 (GMT+7)

Tờ Thairath (Thái Lan) cho rằng đội nhà sẽ phải cảnh giác với chiến thuật phòng ngự phản công sở trường của tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu với Campuchia tại lượt trận cuối cùng vòng bảng, ĐT Việt Nam đã có ba ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết với Thái Lan. Đây được xem là trận "chung kết" sớm của giải đấu khi Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Những chú Voi chiến có ít nhiều lợi thế hơn thầy trò HLV Park Hang Seo Đội hình chính của đội bóng này có một tuần để nghỉ ngơi trong khi đó những trụ cột của ĐT Việt Nam liên tục phải cày ải trong 4 trận đấu của vòng bảng.

Bên cạnh đó, việc không được làm quen SVĐ Quốc gia Singapore cũng là thiệt thòi không nhỏ với Quang Hải và các đồng đội. Nhận định về đội tuyển Việt Nam - đối thủ của "Voi chiến" tại bán kết AFF Cup 2020, tờ Thairath (Thái Lan) tỏ ra thận trọng:

"Thái Lan là đội bóng có lối chơi chủ động kiểm soát bóng với nhiều cách lên bóng đa dạng. Thái Lan cũng sở hữu những cầu thủ tấn công đầy chất lượng như Teerasil Dangda - chân sút đã ghi được 4 bàn tại AFF Cup 2020, hay Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom đều là các chân kiến tạo đã đóng góp nhiều ở giải đấu năm nay.

Nhưng với việc đây là trận bán kết, cũng như đối thủ là tuyển Việt Nam có lối đá phòng ngự chắc chắn và quan trọng hơn là họ có khả năng tì đè tốt bởi nguồn sức mạnh không thể cạn kiệt, điều này có thể khiến đội bóng của HLV Mano Polking gặp khó khăn trong tấn công.

Vì vậy, HLV mang 2 quốc tịch Brazil - Đức sẽ phải hướng dẫn các cầu thủ chuyền bóng chính xác, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Qua đó, "Voi chiến" mới có cơ hội để ghi bàn". "Với vòng bán kết, sức ép với cả Thái Lan và Việt Nam sẽ lớn hơn theo cấp số nhân so với các trận đấu tại vòng bảng. Từ trước đến giờ, hai đội luôn được xem là kình địch của nhau. 

Tất nhiên vì điều này, rất có thể sẽ có các cuộc đụng độ nóng bỏng và đầy khiêu khích ở trên sân. Đây là một điểm quan trọng khác mà HLV Mano Polking phải thúc giục các cầu thủ của mình cần thi đấu tập trung và kiên nhẫn trong cả 90 phút." - tờ báo thể thao xứ Chùa vàng dự đoán.

Báo Thái Lan cảnh báo đội nhà trước trận gặp Việt Nam
Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Thái Lan

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Trần Đình Trọng sẽ chính thức nghỉ hết vòng bán kết khi bất ngờ tái phát chân thương. HLV Park Hang Seo cũng quyết định giữ nguyên danh sách đăng ký giống như trận gặp Campuchia và Quan Văn Chuẩn, Việt Anh, Thanh Bình, Trần Văn Đạt, Hoàng Anh tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Theo điều lệ giải, các cầu thủ mới nhận 1 thẻ vàng ở bảng sẽ được xóa thẻ, do đó Thành Chung, Ngọc Hải và Tiến Dũng sẽ bớt đi nguy cơ bị treo giò vì thẻ phạt ở giải đấu năm nay.

Trước đó, 3 hậu vệ này là những cái tên của đội tuyển Việt Nam đã bị phạt 1 thẻ vàng. Trận bán kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (23/12) trên SVĐ Quốc gia Singapore.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Phạm Xuân Mạnh

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trần Minh Vương, Lê Văn Xuân, Phan Văn Đức, Phạm Đức Huy

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Văn Toàn

 

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại