Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:30
RSS

HLV Park Hang Seo không hài lòng với Công Phượng, Văn Toàn

Thứ hai, 27/12/2021, 07:39 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo không hài lòng với cách chơi của cặp cầu thủ thuộc biên chế HAGL là Công Phượng và Văn Toàn.

ĐT Việt Nam đã không thể làm nên cuộc lật đổ trước Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 khi chỉ có được trận hòa không bàn thắng. Thất bại 0-2 sau hai lượt trận khiến đoàn quân áo đỏ chính thức trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Ở trận đấu này, bộ đôi hảo thủ của HAGL là Công Phượng Văn Toàn được tung vào sân trong hiệp hai nhưng không để lại dấu ấn, thậm chí gây thất vọng khi không có nổi một cú dứt điểm nào về phía khung thành của Thái Lan.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo không hài lòng với cách chơi của cặp cầu thủ thuộc biên chế HAGL: "Kết quả là chúng ta đã thất bại. Về con người và đội hình thì đây đã là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc dù thừa nhận thất bại tuy nhiên toàn đội đã cố gắng hết sức.

Khi đưa Văn Toàn và Công Phượng vào sân, ý định của tôi là để họ đá hai biên bởi tôi biết Thái Lan có ba cầu thủ phòng ngự cao to. Tuy nhiên, có thể do nóng ruột nên hai cầu thủ đã thi đấu ở giữa, không đúng ý định của tôi. Tôi không ngốc tới mức biết Thái Lan có 3 trung vệ cao to mà lại để Văn Toàn và Công Phượng đá giữa".

HLV Park Hang Seo không hài lòng với Công Phượng Văn Toàn
HLV Park Hang Seo không hài lòng với Công Phượng Văn Toàn ở trận gặp Thái Lan

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ trở về nước nghỉ ngơi. Sau đó thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á với hai trận đấu gặp Australia và Trung Quốc

Trong khi đó Thái Lan sẽ có hai trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch với Indonesia của HLV Shin Tae-yong. Thái Lan chính là đội giữ kỷ lục về số lần nâng Cup ở sân chơi này với 6 lần lên ngôi, trong khi Indonesia từng lần về Nhi ở AFF Cup.

AFF vẫn sẽ giữ nguyên mức thưởng 300.000 USD dành cho đội vô địch giống như AFF Cup 2018. Trong khi đó, số tiền thưởng dành cho đội á quân là 100.000 USD (tương đương với 2,2 tỷ đồng). Hai đội đồng hạng ba nhận 50.000 USD (tương đương với 1,1 tỷ đồng) mỗi đội. 

Dù gặp nhiều khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFF vẫn nỗ lực đàm phán với các nhà tài trợ để giữ nguyên mức thưởng của AFF Cup 2020 giống AFF Cup 2018 nhằm phần nào đó duy trì tính cạnh tranh của giải đấu. 

Tất nhiên, đây mới chỉ là tiền thưởng của riêng AFF. Những đội tuyển đạt thành tích cao ở AFF Cup 2020 chắc chắn sẽ còn nhận thêm những phần thưởng từ các liên đoàn bóng đá quốc gia.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại