Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:13
RSS

Trọng tài bắt trận Việt Nam - Thái Lan chính thức rời AFF

Chủ nhật, 26/12/2021, 08:08 (GMT+7)

BTC AFF Cup 2020 đã có những trao đổi trực tiếp với tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, do ông Al-Adba Saoud Ali điều khiển chính.

Sau trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan, phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi với chủ tịch AFF Khiev Sameth và tổng thư ký AFF Winston Lee về các vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài kể từ giai đoạn vòng loại đến nay.

Và mới đây nhất, theo thông tin từ trang Người đưa tin, BTC AFF Cup 2020 đã có những trao đổi trực tiếp với tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, do ông Al-Adba Saoud Ali điều khiển chính.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth đặc biệt nhấn mạnh việc để xảy ra bức xúc dư luận sau trận cầu đinh hôm 23/12 là điều ông không hề mong muốn.

Trang Người đưa tin cho biết thêm, phía BTC AFF Cup 2020 đã có những rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Cup 2021.

Dự kiến, ông Al-Adba Saoud Ali sẽ không bắt chính thêm bất cứ một trận đấu nào nữa tại AFF Cup 2021, bao gồm 2 trận bán kết lượt về và 2 trận chung kết lượt đi và về. Tuy vậy, phía AFF không kết luận rằng trọng tài có mắc lỗi ở trận đấu hôm 23/12 hay không.

Trọng tài bắt trận Việt Nam Thái Lan chính thức nghỉ sớm
Trọng tài bắt trận Việt Nam Thái Lan chính thức ‘nghỉ sớm' sau những sai phạm vừa qua

Trước những đóng góp của ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch AFF cho biết AFF sẽ nghiên cứu đưa vào áp dụng VAR ngay tại kỳ AFF Cup 2022.

ĐT Việt Nam vì để thua ĐT Thái Lan ở trận đấu tối 23/12 nên chắc chắn sẽ bị FIFA từ 2,77 điểm trên BXH các đội tuyển thế giới Nguyên nhân FIFA trừ "mạnh tay" điểm của ĐT Việt Nam đến từ việc chúng ta đang bỏ khá xa Thái Lan trên BXH thế giới.

Cụ thể, trước trận gặp người Thái thì tuyển Việt Nam có tổng cộng 1.212,54 điểm và đứng hạng 98 thế giới. Trong khi đó, ĐT Thái Lan trước trận bán kết AFF Cup 2021 thì chỉ đứng ở hạng 115 thế giới.

Voi chiến với 2,77 điểm lấy từ ĐT Việt Nam đã tiếp tục tăng thêm 2 bậc trên BXH FIFA. Hiện tại, ĐT Thái Lan đã có 1158.93 điểm và leo từ hạng 115 lên hạng 113.

Ngoài việc bị trừ điểm, tuyển Việt Nam cũng đón tin kém vui từ Duy Mạnh. Gần cuối hiệp 2 trong trận đấu với Thái Lan, trung vệ của tuyển Việt Nam bị đập vai xuống mặt sân trong 1 tình huống tranh chấp. Ngay lập tức, Duy Mạnh được các nhân viên y tế đưa lên cáng để cố định cánh tay.

Sau khi được đưa đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ kết luận rằng, cầu thủ sinh năm 1996 bị trật khớp vai và cần phải gây mê nắn lại khớp. Sau khi hết thuốc mê, Đỗ Duy Mạnh đã trở lại nơi đóng quân cùng các đồng đội. Nhiều khả năng, HLV Park Hang Seo sẽ không có được sự phục vụ của cầu thủ này ở trận tái đấu với tuyển Thái Lan.

Trước giờ diễn ra trận lượt đi, ĐT Việt Nam cũng có 1 trường hợp chấn thương khác là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan thuộc khuôn khổ bán kết lượt về sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/12.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại