Thứ tư, 24/04/2024 | 02:58
RSS

HLV Park Hang Seo đón tin bất lợi trước thềm King’s Cup 2019

Thứ năm, 09/05/2019, 07:16 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo đang hết sức đau đầu, khi hầu hết các học trò cưng của vị chiến lược gia này, đều không có được phong độ tốt nhất trước thềm King’s Cup 2019.

Vào đầu tháng 6 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan, giải đấu ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời cũng là cơ hội tốt để đội bóng áo đỏ tập dượt cho vòng loại World Cup 2022

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó Curacao sẽ gặp Ấn Độ ở trận bán kết còn lại.

Lúc này, HLV Park Hang Seo đang hết sức đau đầu, khi hầu hết các học trò cưng của vị chiến lược gia này, đều không có được phong độ tốt nhất trước thềm King’s Cup 2019.

Nếu như Công Phượng, Xuân Trường phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị tại Incheon United và Buriram  và đối diện với nguy cơ đánh mất phong độ thì Văn Đức, Tiến Linh, Văn Thanh cũng thường xuyên nghỉ ngơi dài hạn do vấn đề chấn thương và không chắc có được phong độ tốt nhất ở giải đấu này, nếu được HLV Park Hang Seo tin dùng.

HLV Park Hang Seo đau đầu trước thềm King's Cup 2019
HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ tham dự King's Cup vào tháng 6 tới. Ảnh: Tiền Phong

Đức Chinh và Văn Toàn là số ít cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên tại V.League thì chỉ có tiền vệ HAGL giữ được phong độ (ghi được 4 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá nội).

Trong khi đó Đức Chinh chỉ còn là cái bóng của chính mình, và thường xuyên nhận những lời trách móc từ HLV Lê Huỳnh Đức sau mỗi vòng đấu.

HLV Park Hang Seo tích cực tiềm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam và đối tượng mà chiến lược gia Hàn Quốc và VFF hướng tới là các cầu thủ Việt kiều. Trong số này, tiền đạo Alexander Đặng được giá có tiềm năng cao nhất, cũng rất khó có thể tham dự King’s Cup vào tháng tới do anh chưa có quốc tịch Việt Nam.

Rõ ràng quá nửa đội hình không có được phong độ tốt nhất trước thềm King’s Cup là bài toán khó với chiến lược gia Hàn Quốc, trong khi dù chỉ là một giải giao hữu, song đội tuyển Việt Nam rất cần một chiến thắng trước đội chủ nhà, để xóa bỏ hẳn tâm lý sợ người Thái, và tạo nên tâm lý thoải mái trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại World Cup 2022.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN