Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:26
RSS

CĐV nói gì khi Thái Lan gặp Việt Nam ở trận mở màn King’s Cup 2019?

Thứ tư, 08/05/2019, 18:58 (GMT+7)

CĐV Đông Nam Á tỏ ra vô cùng háo hức khi sắp được chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa Việt Nam và Thái Lan ở King’s Cup 2019.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan ở trận mở màn Kings’ Cup 2019, trong khi đó Ấn Độ sẽ chạm trán Curacao ở lượt trận còn lại. Biết tin  Việt Nam ở trận mở màn, CĐV Đông Nam Á tỏ ra vô cùng hào hứng.

"LĐBĐ Thái Lan phải tổ chức bán vé cho trận đấu này ngay đi thôi. Tôi mong chờ từng ngày để được xem trận đấu này", CĐV tên Songrit Thepphantha (Thái Lan) nói. Bạn Redy Agustian cho rằng Việt Nam sẽ chiến thắng Thái Lan: "Xin lỗi những phải nói điều này, song không có cơ hội nào cho Thái Lan. Việt Nam sẽ thắng trận với người Thái. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ Ấn Độ sẽ là đội vô địch".

Thái Lan gặp Việt Nam ở trận mở màn King’s Cup 2019  vào tháng 6 tới
Thái Lan gặp Việt Nam ở trận mở màn King’s Cup 2019  vào tháng 6 tới ​

Bạn Juan Nathaniel dự đoán: “Tôi nghĩ Thái Lan sẽ là nhà vô địch giải đấu”.

Trong khi đó một cổ động viên tới từ Việt Nam tên Đỗ Bảo đánh giá cao Thái Lan: “Tôi là người Việt Nam tôi đánh giá cao Thái Lan”.

CĐV Đông Nam Á tỏ ra vô cùng háo hức khi sắp được chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa Việt Nam và Thái Lan ở King’s Cup 2019.
CĐV Đông Nam Á tỏ ra vô cùng hào hứng trước thông tin Việt Nam so tài với Thái Lan

Giải giao hữu King's Cup 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 6-8/6 tại Thái Lan. Toàn bộ các trận đấu tại giải sẽ được diễn ra trên SVĐ Thunder Castle. Đội tuyển Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu này, khi Văn Đức, Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Thanh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng tham dự giải đấu nếu được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao cơ hội.

Toàn bộ các trận đấu tại giải sẽ được diễn ra trên SVĐ Thunder Castle. Đây cũng chính là sân nhà của CLB Buriram United, nơi tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu dưới dạng cho mượn. Dù chỉ là một giải giao hữu nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng với Việt Nam. Những trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian FIFA Day, do đó nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt sẽ có thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Đó sẽ là cơ hội rất lớn để đội tuyển Việt Nam vượt mặt Palestine, đồng thời đủ điều kiện lọt vào nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 Điều này đồng nghĩa với việc các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ tránh được rất nhiều đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran...

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có được đội hình mạnh nhất khi Văn Thanh, Xuân Mạnh, Văn Đức đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận. Trong khi đó bộ ba hảo thủ Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường được các CLB chủ quản cho về tham dự giải đấu và gần như góp mặt ở trận đấu này.

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 6 tới, đội bóng áo đỏ sẽ có một tuần rèn quân trước khi sang Thái Lan tham dự King's Cup 2019.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN