Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:30
RSS

HLV Park Hang Seo chính thức loại 2 cầu thủ trước trận gặp UAE

Thứ tư, 13/11/2019, 13:56 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11.

Theo đó, hai cái cái tên cuối cùng bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam trước trận gặp UAE là Trọng Hùng và Văn Đại. Đây là điều không quá khó hiểu bởi bộ đôi này còn non kinh nghiệm và chưa thể cạnh tranh được vị trí với các đồng đội ở cùng vị trí.

Tuy nhiên cả hai cầu thủ này còn khá trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội trở lại đội tuyển trong tương lai. Thậm chí nhiều người kỳ vọng Trọng Hùng của Thanh Hóa sẽ là cầu thủ đủ sức thay thế Phan Văn Đức trong tương lai gần.

  hai cầu thủ cuối cùng bị loại trước trận gặp UAE
 Trọng Hùng một trong hai cầu thủ cuối cùng bị loại trước trận gặp UAE

Báo chí Hàn Quốc nhận định, thầy trò HLV Park Hang Seo có cơ hội lớn giành chiến thắng trước đội bóng tới từ tây Á UAE khi có lợi thế sân nhà và đối thủ thiếu hụt lực lượng vì chấn thương và thẻ phạt.

“Cục diện bảng G đang trở nên vô cùng khó đoán khi đội đứng nhất bảng và đội đứng thứ ba chỉ hơn kém nhau đúng một điểm. Việt Nam sẽ chiến đấu với UAE vào ngày 14/11, đụng độ Thái Lan vào ngày 19/11. Nếu thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng cả 2 trận trên sân nhà, họ sẽ vươn lên ngôi vị số một. Nhưng nếu kết quả 2 trận không tốt, cánh cửa đi tiếp sẽ trở nên rất hẹp.

HLV Park Hang Seo đã gọi 2 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu trở về là Công Phượng và Văn Hậu. Họ có nhiều lợi thế để giành chiến thắng trước UAE khi đối thủ không có được sự phục vụ của tiền đạo Ali Mabkhout do phải lĩnh án treo giò. Cầu thủ này đã ghi tới 6 bàn thắng cho đội tuyển UAE. Hơn nữa, sân nhà cũng là điểm tựa rất lớn để Việt Nam hướng đến chiến thắng”, tờ Sports Seoul viết.

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam đăng ký chính thức trận gặp UAE.Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (6): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương).

 

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN