Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:00
RSS

HLV Park Hang Seo bảo mật chiến thuật trước các phóng viên Thái Lan

Chủ nhật, 10/11/2019, 14:24 (GMT+7)

Mới đây, thông qua LĐBĐ Việt Nam, đã đưa ra thông báo về việc không cho phép các phóng viên Thái Lan được ghi hình các buổi tập của ĐT Việt Nam vào tối 18/11 và thậm chí là trong trận đấu giữa 2 đội vào ngày 19/11.

Ít ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tranh tài ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đội bóng áo đỏ  sẽ lần lượt tiếp đón UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) - 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào vòng loại thứ 3.

Trước nguy cơ bị đối thủ bắt bài, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã tính tới việc bảo mật những bài vở cho đội tuyển Việt Nam.

Để có được kết quả tốt trong các trận đấu khó khăn này, HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải toan tính nhiều phương án chiến thuật mới để áp dụng cho từng hoàn cảnh cụ thể. Không những vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc và các thành viên của ĐT Việt Nam cũng cần phải đảm bảo được tính bảo mật của những bài vở chiến thuật đó.

Mới đây, thông qua LĐBĐ Việt Nam, đã đưa ra thông báo về việc không cho phép các phóng viên Thái Lan được ghi hình các buổi tập của ĐT Việt Nam vào tối 18/11 và thậm chí là trong trận đấu giữa 2 đội vào ngày 19/11.

Còn nhớ, khi Việt Nam đến làm khách trên sân của Thái Lan ở lượt trận đấu đầu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng từng gây nhiều khó dễ trong quá trình làm việc của các phóng viên Việt Nam.

Hiện tại ở bảng G, Thái Lan và Việt Nam đang chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu. 2 đội có cùng 7 điểm nhưng Thái Lan xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng. Đội bóng tây Á UAE là những người đứng thứ 3 với chỉ 1 điểm kém hơn.

HLV Park Hang Seo bảo mật chiến thuật trước các phóng viên Thái Lan
HLV Park Hang Seo tích cực chuẩn bị cho trận đấu với UAE, Thái Lan

Để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Malaysia và Việt Nam trong tháng 11, mới đây HLV Nishino đã công bố danh sách 24 tuyển thủ Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Ở đợt tập trung lần này, tuyển Thái Lan chào đón sự trở lại của cầu thủ gốc Việt - Tristian Do. Hậu vệ của CLB Bangkok United tỏ ra rất hạnh phục khi được quay trở lại ĐTQG:

"Tôi rất vui khi có cơ hội chơi cho đội tuyển quốc gia một lần nữa. Mặc dù không thể tham dự trận đấu với UAE, nhưng nghe tin đội giành chiến thắng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Tôi cảm thấy hài lòng, cũng như tự hào về các đồng đội của mình. Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn HLV Akira Nishino vì đã tiếp tục tin tưởng và trao cơ hội cho tôi quay trở lại ĐTQG".

Đánh giá về 2 trận đấu với Malaysia và Việt Nam Tristian Do chia sẻ: "Những chuyến làm khách luôn rất khó khăn. Ở lần gặp nhau trước với Malaysia, ĐT Thái Lan đã không có kết quả như ý muốn. Thi đấu dưới sức ép của 70.000 - 80.000 khán giả Malaysia luôn rất căng thẳng. Đối với ĐT Việt Nam cũng như vậy. Làm khách trên SVĐ Mỹ Đình chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên với phong độ hiện tại, chúng tôi tin sẽ giành được điểm ở 2 trận đấu này".

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, hậu vệ Theerathon Bunmathan tự tin cùng đội chủ nhà đánh bại đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 5 tới: “Năm 2019 sẽ chỉ còn 2 trận đấu nữa tại vòng loại World Cup 2022. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác lên mình tấm áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tôi sẽ dốc toàn lực để dẫn dắt đội nhà đánh bại Việt Nam”.

Trong khi đó, tiền vệ Chanathip Songkrasin cũng tự tin: “Tôi rất tự hào khi quay trở lại đội tuyển Thái Lan. Trong trận đấu trước, tôi rất thất vọng vì không có cơ hội chung vui cùng đồng đội sau khi giành chiến thắng 2 – 1 trước UAE. Ở hai 2 trận đấu sắp tới trước Malaysia và Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hơn 100% phong độ để Thái Lan đánh bại cả hai đối thủ này”.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN