Thứ năm, 18/04/2024 | 19:56
RSS

HLV Park dự khán, U19 Nam Định có trận đấu thất vọng trước U19 PVF

Thứ năm, 12/03/2020, 14:30 (GMT+7)

Tuyển U19 Nam Định có trận đấu dưới sức và để thua đậm U19 PVF tại vòng loại U19 quốc gia trong này HLV Park Hang Seo dự khán.

Chiều 11/3, U19 Nam Định so tài với U19 PVF trong khuôn khổ vòng loại U19 quốc gia 2020. Trận đấu có sự dự khán của HLV Park Hang Seo HLV trưởng đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn, U19 PVF nhập cuộc chủ động và tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Trong khi đó, với tinh thần biết mình biết người U19 Nam Định chủ trương chơi phòng ngự phản công.

Dù thi đấu ép sân đối thủ song U19 PVF cũng chỉ có được một bàn thắng trong hiệp đấu đầu và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành của đối thủ. 

Sang hiệp hai, tận dụng việc U19 Nam Định xuống sức, các cầu thủ chủ nhà ào lên tấn công mạnh mẽ khiến cho đối thủ liên tục thủng lưới. Ngay trong những tình huống tấn công đầu tiên của hiệp thứ 2, Lê Văn Đô đã có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành đối phương nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 PVF.

U19 Nam Định có trận đấu thất vọng trước U19 PVF trong ngày HLV Park dự khán
U19 Nam Định thua thất vọng trước U19 PVF trong ngày HLV Park dự khán. Ảnh: Thanh Niên

Bị dẫn trước hai bàn đồng thời thể lực đi xuống thấy rõ khiến cho lối chơi của U19 Nam Định không còn được chặt chẽ như hiệp một và họ liên tục để các tiền đạo U19 PVF liên tiếp bắn phá khung thành đội nhà.

Từ một cú sửa bóng ở ngoài vòng cấm của cầu thủ đối phương, thủ thành Lê Quốc Phong đã để bóng trôi qua người lăn thẳng vào lưới, tỷ số lúc này là 3-0 cho U19 PVF. Cuối trận, đội chủ nhà PVF có thêm bàn thắng để ấn định tỷ số chung cuộc 4-0. Trong chiến thắng này Bế Văn Toàn và Lê Văn Đô của đội chủ nhà có cho riêng mình một cú đúp.

Trong thời gian các trận đấu của V.League không diễn ra, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã vi hành ở vòng loại U19 quốc gia để tận mắt chứng kiến phong độ của các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là nguồn cung cấp cầu thủ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN