Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:28
RSS

HLV Nguyễn Thành Vinh nói về trận thua của tuyển Việt Nam trước Oman

Thứ sáu, 25/03/2022, 10:39 (GMT+7)

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, đội tuyển Việt Nam đã có màn thể hiện tốt trước Oman dù để thua đối thủ và không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Bàn thua xuất phát từ lỗi kèm người rất đáng tiếc.

Dù để thua 0-1 trước Oman và không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước trận đấu, nhưng theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, đây là một trận đấu tốt của đội tuyển Việt Nam  "Theo tôi, trận vừa rồi đội tuyển Việt Nam đã chơi hay, rất chủ động trong việc cầm bóng, trong khâu phối hợp. Đồng thời, đội cũng tạo ra được những cơ hội dứt điểm uy hiếp khung thành đối phương.

Còn về việc đội đội tuyển Việt Nam chơi hay nhưng vẫn thua vì đơn giản trình độ của các đội thuộc giai đoạn này nói chung và Oman nói riêng nhỉnh hơn chúng ta. Xét một cách toàn diện, đội tuyển Việt Nam đá thế là quá tốt rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn nơi các cầu thủ" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ trên tờ Dân trí. 

Vị HLV kỳ cựu này phân tích về bàn thua của đội tuyển Việt Nam: "Trong tình huống Oman đá phạt góc, các cầu thủ Việt Nam kèm người không tốt, có sai sót trong tranh chấp bóng bổng. Thật ra thì về số lượng người trong phòng ngự xung quanh tình huống ấy, chúng ta không thiếu, nhưng các hậu vệ lại mất tập trung và để lọt cầu thủ tấn công của đối phương, tạo điều kiện cho cầu thủ này thoải mái bật cao và đánh đầu vào lưới" - ông Vinh nói tiếp.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích trận thua của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam thua tiếc nuối trước Oman trên sân nhà

HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao về đội tuyển Oman: "Oman cầm bóng giỏi, có kinh nghiệm trong việc làm giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Thế trận của họ luôn được giữ ổn định. Còn lúc cần đá nhanh, họ cũng chơi rất nhanh, nhất là trong các tình huống áp sát khung thành của đội tuyển Việt Nam và tung ra những pha dứt điểm quyết đoán.

Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam không sai khi đẩy cao tốc độ tấn công từ đầu hiệp hai, vì tình thế của chúng ta không có gì để mất. Hòa hay thua đối với đội tuyển Việt Nam lúc không còn ý nghĩa tranh vé đi tiếp, nên đội tuyển đẩy cao đá tấn công nhằm giành chiến thắng phục vụ người hâm mộ là điều dễ hiểu".

Trong khi đó, chia sẻ sau trận đấu, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Toàn đội đã rất cố gắng, đặt mục tiêu có trận hòa hoặc tốt hơn là chiến thắng ở trận cuối cùng trên sân nhà tại vòng loại thứ ba nhưng không được.

Về mặt kết quả, toàn đội đã không thể đạt được như mong muốn nhưng về tinh thần, về lối chơi thì đã rất cố gắng. Tôi nghĩ những trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup giúp ích nhiều cho đội trong chặng đường tới.

HLV Park Hang Seo đã nói rằng khi bước vào vòng loại ba thì khó khăn rất nhiều nên toàn đội cần cố gắng nhiều hơn nữa. Dù là đối thủ mạnh thì toàn đội vẫn cần nỗ lực hơn để mang đến kết quả tốt nhất cho người hâm mộ".

"Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại ba World Cup, tranh tài cùng những đội hàng đầu châu Á. Đó là trải nghiệm rất lớn.

Sang năm, khi dự Asian Cup 2023, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần và tâm thế khác so với Asian Cup 2019", trung vệ người Nghệ An nói tiếp.

Cuối cùng, Quế Ngọc Hải khen ngợi các đàn em: "Việt Anh, Thanh Bình, Thành Chung đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thật sự thì đội đã gặp rất nhiều khó khăn khi nhiều trụ cột chấn thương như Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, chưa kể các cầu thủ mắc covid-19

Chúng tôi bước vào vòng loại thứ ba World Cup mà không có lực lượng tốt nhất nhưng dù sao thì đó cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ, cầu thủ ít đá được thi đấu nhiều hơn, trải nghiệm và trưởng thành hơn".

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại