Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:25
RSS

Chuyên gia châu Âu chê lối chơi của tuyển U23 Việt Nam

Thứ sáu, 25/03/2022, 10:25 (GMT+7)

Theo cựu GĐKT của CLB Bình Định Kamensek, tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy nhiều điểm yếu qua trận hòa nhạt nhòa trước U23 Iraq vừa qua.

Ở lượt trận ra quân Dubai Cup, U23 Việt Nam có phần gây thất vọng khi chỉ có được một trận hòa nhạt nhòa trước U23 Iraq vốn không quá mạnh ở giải đấu năm nay. Theo cựu GĐKT của CLB Bình Định Kamensek, tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy nhiều điểm yếu của qua trận đấu này, ông phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Trận đấu đã khép lại với tỉ số 0-0. Không có quá nhiều thứ để nói về trận đấu này. U23 Việt Nam đã thể hiện khả năng luân chuyển quả bóng quá chậm chạp. Do đó, hàng tiền đạo của họ gần như bị "đói" bóng. Tốc độ trận đấu diễn ra tương đối chậm. Không có nhiều pha bóng đáng chú ý, cũng không có nhiều tình huống di chuyển tìm kiếm khoảng trống từ các cầu thủ tấn công".

Theo cựu GĐKT của CLB Bình Định, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng của hàng công ở giải đoạn tới: "Trong trận đấu với U23 Iraq, U23 Việt Nam đã không thể hiện được quá nhiều điều. Đội bóng đang sở hữu một hàng phòng ngự chắc chắn, nhưng như tôi đã nói, các tiền đạo cần phải làm được nhiều điều hơn nữa. Họ sẽ phải di chuyển nhanh hơn và cần nhanh chóng quay về hỗ trợ các đồng đội ở hàng thủ sau khi để mất bóng".

Chuyên gia châu Âu chê lối chơi của tuyển U23 Việt Nam
U23 Việt Nam gây thất vọng trận ra quân Dubai Cup 2022

Đánh giá về đối thủ tiếp theo U23 Croatia của U23 Việt Nam, chuyên gia châu Âu cho biết: "Croatia là nền bóng đá luôn luôn có những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng trong khắp các giải đấu quốc nội của họ.

Trong thành phần U23 Croatia lần này bao gồm các cầu thủ có độ tuổi xung quanh từ 19-22, nhiều nhất là những cầu thủ 20 tuổi. Có một số cầu thủ xuất thân từ các đội bóng mạnh của Croatia như Dinamo Zagreb, HNK Rijeka hay Osjiek. Vì vậy, chất lượng cầu thủ của họ rất tốt."

Ông Kamensek cũng nói rằng U23 Việt Nam cần phải thi đấu tốt hơn ở trận gặp Croatia tới đây: "U23 Việt Nam sẽ cần phải cố gắng hết sức trong trận đấu với U23 Croatia. Họ cần phải thi đấu với tốc độ nhanh hơn và các tiền đạo cần phải chăm chỉ lùi xuống nhận bóng hơn để có thêm nhiều cơ hội. Thực chất là U23 Việt Nam hiện tại vẫn khá ổn. Vấn đề của họ có chăng là chưa có nhiều ý tưởng trong lên bóng và hàng tấn công còn hơi mỏng mà thôi".

"Tôi nghĩ họ vẫn sẽ thể hiện tốt tại SEA Games và VCK U23 châu Á. Các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ cần phải tập trung hơn và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của họ. Có đôi khi các cầu thủ cần thể hiện khả năng giữ vị trí tốt hơn. Nhìn chung thì cả đội vẫn đang thể hiện tốt."
Dù sao thì việc cầm hòa một đội bóng được đánh giá cao hơn như U23 Iraq cũng là kết quả có thể chấp nhận được của "Những chiến binh sao vàng".

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Miroslav Soukup bên phía U23 Iraq tỏ ra ấn tượng trước sức mạnh của các cầu thủ U23 Việt Nam: "Tất nhiên U23 Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Họ đã thể hiện được chất lượng trong phong cách thi đấu. Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh, sở hữu tốc độ tốt và năng lực của họ hoàn toàn ngang ngửa với U23 Iraq.

Ở trong hiệp đấu thứ hai, chúng tôi là đội đã thi đấu có phần tốt hơn. U23 Iraq đã vượt trội trong việc kiểm soát bóng và cũng có những cơ hội nhất định để ghi bàn. Mặc dù vậy, trận đấu cuối cùng đã khép lại với tỉ số hòa 0-0. Tôi cho rằng đó là một kết quả hợp lý phản ánh đúng trận đấu này. Cả hai đội đều đã có thế trận khá cân bằng và đều muốn ghi bàn nhưng không có đội nào may mắn hơn."

Đối thủ tiếp theo của U23 Iraq sẽ là U23 Ả Rập Xê Út. Mặc dù đánh giá rất cao đối thủ này, nhưng HLV Soukup cũng hoàn toàn tự tin rằng đội bóng của mình sẽ chơi tốt ở trận đấu sắp tới: "Tôi nghĩ trận đấu tới đây chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn do đối thủ là Ả Rập Xê Út.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng từng có kinh nghiệm thi đấu với đối thủ này do U23 Iraq và U23 Ả Rập Xê Út từng chạm trán ở trận bán kết giải U23 Tây Á 2021. Ở trận đấu đó, thế trận khá sát nút và chúng tôi và chỉ thua với tỉ số 0-1. Điều quan trọng nhất với tôi hôm nay là cả đội không có ai bị chấn thương. Tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo."

Trong khi đó, nhận xét về trận đấu vừa qua giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, tờ báo tiếng Ả Rập Kooora viết: "Các cầu thủ U23 Iraq hài lòng khi có trận hoà trước U23 Việt Nam. Tại trận ra quân giải Dubai Cup, U23 Iraq đã không thể hiện được sức mạnh vốn có. Hàng công không có nhiều tình huống đáng chú ý, ngoại trừ những nỗ lực đơn lẻ từ Muntadher Muhammad hay Ahmed Sartip Omar.Ở hiệp hai, HLV U23 Iraq đã thực hiện một số điều chỉnh. Nhưng tỉ số 0-0 vẫn được giữ đến hết trận đấu".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại