Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:14
RSS

Nhiều tuyển thủ Việt Nam lỡ trận gặp Nhật Bản vì lý do bất ngờ?

Thứ năm, 24/03/2022, 13:02 (GMT+7)

Nhóm cầu thủ dương tính với Covid và nhóm cầu thủ mới khỏi bệnh sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Oman vào ngày 24/3 và không thể lên đường sang Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gặp Oman vào ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình và Nhật Bản vào ngày 29/3 trên sân Khách. Trước hai trận đấu cuối cùng này, thầy trò HLV Park Hang Seo liên tục đón tin kém vui khi một loạt hảo thủ dương tính với Covid-19.

Hiện tại số ca nhiễm covid-19 trên ĐT Việt Nam đã lên tới 9 cầu thủ. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn cho đoàn quân áo đỏ trước hai đối thủ rât mạnh là Oman và Nhật Bản. 

Nhiều khả năng nhóm cầu thủ kể trên sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Oman vào ngày 24/3 và chắc chắn sẽ không thể lên đường sang Nhật Bản. Bởi theo những quy định về nhập cảnh của đất nước mặt trời mọc, những cầu thủ bị nhiễm covid-19 trước ngày 11/3 sẽ không thể tới đây thi đấu. Như vậy ngoài những Hoàng Đức, Đức Huy hay Hải Huy... 2 trường hợp mới khỏi bệnh là Tấn Trường và Đào Văn Nam cũng không thể sang Nhật như dự kiến.

Như vậy, nếu không đưa ra thêm bất cứ sự thay đổi hay bổ sung nào, ĐT Việt Nam chỉ còn vỏn vẹn 22 cái tên sẵn sàng thi đấu. Trước tình thế ngặt nghèo, HLV Park Hang Seo đang có định triệu tập thủ thành Đặng Văn Lâm ở trận gặp Nhật Bản. Cựu thủ môn của Thanh Hóa sẽ hội quân cùng toàn đội ngay tại Nhật Bản và người gác đền này sẵn sàng ra sân trong trận đấu ngày 29/3. 

Liên quan tới trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay. Dù không còn cơ hội đi tiếp, nhưng tuyển Oman vẫn mang binh hùng, tướng mạnh sang Việt Nam với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam lỡ trận gặp Nhật Bản đầy đáng tiếc
Nhiều tuyển thủ Việt Nam lỡ trận gặp Nhật Bản đầy đáng tiếc. Ảnh: Lao động

Trái ngược với tuyên bố ban đầu là sử dụng các cầu thủ trẻ lứa U23, HLV Branko Ivankovic triệu tập gần như đầy đủ các ngôi sao của tuyển Oman. Những gương mặt chủ chốt giúp Oman thắng 3-1 trước tuyển Việt Nam ở lượt đi đều có tên.

HLV Branko Ivankovic chỉ có 3 sự vắng mặt đáng tiếc bao gồm: Al-Mundhir Al-Alawi, Issam Al-Subhi (người ghi bàn ở trận lượt đi) và Marwan Taib do chấn thương.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Branko Ivankovic nhấn mạnh một trận thắng ở Mỹ Đình không chỉ là 3 điểm, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Oman, bên cạnh đó là được thăng hạng trên BXH FIFA.

Tối ngày 23/3, ĐT Việt Nam đã có buổi tập tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình nhằm hướng đến màn so tài với Oman. Đầu buổi tập, HLV Park đã dành thời gian để nói chuyện với Tuấn Anh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi Tuấn Anh ra trao đổi riêng và có những căn dặn cho cầu thủ HAGL ở trận tới đây.

Trong bối cảnh lực lượng đang bị sứt mẻ nghiêm trọng do Covid-19, nhiều khả năng, Nguyễn Tuấn Anh sẽ xuất phát trong đội hình chính thức. Khi đó, tuyến giữa của ĐT Việt Nam sẽ là sự kết hợp của 3 cái tên Quang Hải Hùng Dũng và Tuấn Anh.

Phát biểu trước trận, thủ môn Trần Nguyên Mạnh cho biết: "Tuyển Oman là đối thủ mạnh, nhưng toàn đội được BHL chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đặt mục tiêu thi đấu quyết tâm, mang về kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam.

Rút kinh nghiệm ở trận lượt đi với Oman, chúng tôi phải cố gắng sửa chữa những sai sót cũng như những gì còn chưa làm được. Trận này chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và đang có khâu chuẩn bị tốt. Tất cả đều cố gắng hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất".

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại