Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:25
RSS

HLV Park Hang Seo nói gì trước trận gặp Oman trên sân Mỹ Đình?

Thứ năm, 24/03/2022, 10:35 (GMT+7)

Trước trận gặp Oman ở lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất vì dịch bệnh và chấn thương.

Vào tối nay, 24/3, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Oman trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận áp chót vòng loại cuối World Cup 2022 với quyết tâm có điểm. Trước trận đấu quan trọng này, HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo.

“Trận lượt đi gặp Oman dù thua 1-3 và đối thủ xếp hạng FIFA cao hơn nhưng nói thẳng ra chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ họ cả. Họ không phải là đối thủ khiến ta phải lo lắng. Tôi chỉ lo lúc này tình hình đội tuyển có nhiều cầu thủ không đạt thể trạng, có 8 cầu thủ chủ chốt đang bị Covid-19. 

Tôi không biết những người thay thế có thể đảm nhiệm được hay không. Dù sao tôi cũng hi vọng họ sẽ chơi tốt để tạo ra sự cạnh tranh tích cực cho đội”, HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo trước trận sáng ngày 23/3. ĐT Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng trước cuộc tiếp đón Oman. Ngoài việc hàng loạt trụ cột bị chấn thương, ĐT Việt Nam cũng đang có 8 cầu thủ dương tính với Covid-19.

“Hiện nay, ĐT Việt Nam không ở trong tình trạng tốt lắm, có khá nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 và đang phải cách ly. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh của đội. Đội có 12 ngày tập trung nhưng trong thời gian đó cũng có trận đấu bù V.League nên cũng mang tới một số khó khăn”, HLV Park nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục: “Với ĐT Việt Nam, sau những trận đấu chưa tốt thì đội đã có được chiến thắng với Trung Quốc Trận gặp Oman sẽ là trận cuối cùng đội thi đấu trên sân nhà. Nói chung tình hình cũng không tốt lắm nhưng chúng ta hãy cứ chờ đợi xem kết quả sẽ như thế nào.

Khi được hỏi về phương án chống lại những tình huống đá phạt góc “dị” của Oman, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Rõ ràng ở lượt đi, ĐT Việt Nam đã để thua Oman trong pha đá phạt góc. Chúng ta đã hiểu phương án của họ. Tôi và BHL cũng đã có sự chuẩn bị và tin rằng hiện nay các cầu thủ đã nhận biết rõ được điều này”.

“Đối với nghề HLV, trận đấu dù ở giải nào, hạng nào, giải lớn hay nhỏ thì cũng luôn căng thẳng, lo lắng cả. Ngày mai ĐT Việt Nam còn đá sân nhà nữa. Chúng ta không thể biết kết quả ngày mai nhưng đội luôn cố gắng chuẩn bị để hướng tới màn thể hiện tốt nhất.

Còn về thành tích, tôi chia sẻ rồi đó. Với HLV thì trận nào, giải nào cũng áp lực cả thôi. Vấn đề là làm thế nào để mang niềm vui tới cho người hâm mộ. Lâu nay tôi vẫn sống với những áp lực như thế và quan trọng là cố gắng để chuẩn bị cho đội bóng của mình”, ông Park nhấn mạnh.

HLV Park Hang Seo thận trọng trước trận gặp Oman
HLV Park Hang Seo thận trọng trước trận gặp Oman 

Trong khi đó, HLV Branko Ivankovic của Oman đánh giá cao đối thủ Việt Nam trước trận tái đấu tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022: "Trước tiên tôi muốn gửi lời chào và rất vui khi được đến Việt Nam thi đấu. Bản thân tôi kỳ vọng ngày mai sẽ là trận đấu tuyệt vời. Đội Oman gặp vài vấn đề khi có cầu thủ và thủ môn chấn thương, nhưng vẫn hy vọng sẽ mang tới màn trình diễn tốt nhất có thể".

Theo dõi hành trình của Việt Nam, HLV Ivankovic cho biết: "Việt Nam đã thắng Trung Quốc và có màn trình diễn tuyệt vời. Ngay cả trận gặp Australia, Việt Nam vẫn chơi tốt. Màn trình diễn thể hiện nhiều điều, bởi Australia là đội bóng có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu. Việt Nam đã tiến bộ hơn nhiều so với lượt đi".

HLV Ivankovic cho rằng, Oman sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn đội vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng trên Mỹ Đình: "Không có trận đấu nào là dễ dàng. Dù Việt Nam và Oman đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu vì người hâm mộ, vì đất nước Oman. Không có áp lực đi tiếp nhưng chúng tôi có áp lực phải có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng FIFA và hướng tới Asian Cup 2023. Còn lối chơi của Oman thì vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi", HLV Ivankovic nhấn mạnh.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại