Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:18
RSS

HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra hạn chế của HAGL sau hai vòng đầu V.League

Thứ năm, 03/03/2022, 19:08 (GMT+7)

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, CLB HAGL đang tồn tại nhiều hạn chế cần sớm khắc phục để có thể trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Ở vòng 2 V.League HAGL tiếp tục gây thất vọng khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân với tỷ số hòa 0-0 dù có lợi thế sân nhà và ra quân với đội hình gần như mạnh nhất của mình, qua đó chưa biết tới mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay.

Sau trận đấu, HLV Kiatisak cho rằng nhiều cầu thủ HAGL có dấu hiệu chán đá bóng khi liên tục cày ải ở nhiều giải đấu và cấp độ đội tuyển trong thời gian qua, trong khi tiền vệ Văn Toàn thừa nhận các cầu thủ phố Núi đang thiếu sự tự tin cần thiết và sẽ sớm vượt qua khó khăn trong giai đoạn tới.

Nhận định về lối chơi của câu lạc bộ HAGL ở hai vòng đấu vừa qua ở V.League 2022, HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Thực ra ở giai đoạn này khó đánh giá, bởi cầu thủ mới từ đội tuyển về, thời gian tập luyện chưa dài. Kết quả các trận đấu của HAGL không đạt được như mong muốn, và nói cho cùng thời gian tập luyện chung với đội của các tuyển thủ quốc gia ít nên cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của họ".

Cựu HLV của SLNA nhận xét chi tiết hơn về tình hình của đội bóng phố Núi: "HAGL có nhiều cầu thủ hay nhưng có điều lối chơi của họ đang thiếu gắn bó. Việc họ muốn tấn công trung lộ hay đá biên chưa rõ ràng lắm. Cầu thủ HAGL cầm bóng tốt, chịu khó phối hợp, di chuyển. Tuy nhiên tấn công vào đâu, khoét vào điểm nào thì HAGL lại đang thiếu quyết đoán. Đó là chưa kể đến việc những cú sút của họ cũng rất thiếu lực".

Ông Vinh nhấn mạnh thêm: "Có nhiều cầu thủ lên tuyển là một điều tự hào với CLB. Tuy nhiên không ít cá nhân của HAGL khi lên tuyển lại không đạt được sự hưng phấn, không phát huy được năng lực. Điều này phần nào cũng gây ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ khi về CLB. Có thể kể tới trường hợp của Công Phượng hay Tuấn Anh".

HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra hạn chế của HAGL sau hai vòng đầu V.League
Công Phượng chưa có được bàn thắng nào ở V.League 2022

Kết lại, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng thể lực của các cầu thủ HAGL đang không được tốt và điều này cần sớm được cải thiện trong giai đoạn tới của mùa giải: 

"Xét về lực lượng, HAGL là đội có thực lực ổn đấy chứ. Ngoại binh mới của họ thi đấu cũng tạm ổn. Tuy vậy tôi thấy vấn đề là hiện nay thể lực các cầu thủ HAGL có vẻ như chưa thực sự sung mãn. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng chơi của đội bóng, khiến họ chưa thể tạo ra sự vượt trội so với đối thủ.

Cũng phải nói thêm rằng bây giờ gặp HAGL, các đội phần nào biết cách để đối phó hơn. Họ đã có thời gian nghiên cứu để tìm xem mình cần làm gì. Điều này phần nào mang tới khó khăn cho HAGL ở mùa giải năm nay. Nhìn chung mọi thứ đang khởi đầu khó khăn. Nhưng chúng ta hãy chờ xem HLV Kiatisak sẽ thể hiện khả năng của mình vào lúc này".

Trong khi đó, chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với HAGL, HLV trưởng của HLHT - ông Nguyễn Thành Công đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của HAGL ở mùa giải năm nay: "CLB HAGL sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nên họ không có nhiều thời gian để luyện tập với nhau. Điều này đã ảnh hưởng tới lối chơi chung của toàn đội.

Nếu như các cầu thủ của HAGL bắt nhịp được thì không dễ để bắt bài. Khi họ đạt được trình độ và sự ổn định trong lối chơi thì các đội bóng sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu".

Bên cạnh đó, cựu HLV CLB Quảng Nam cũng dành nhiều lời khen cho các học trò của mình:"Đội bóng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh tuy nhiên chúng tôi không thể đổ lỗi về điều này. Tôi ghi nhận sự cố gắng cũng như nỗ lực hết sức của các cầu thủ. Họ đã chơi ổn và tôi đặt niềm tin vào các học trò của mình".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại