Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:45
RSS

HLV người Anh: ‘Bóng đá Việt Nam nên đặt mục tiêu dự World Cup 2026’

Thứ năm, 19/01/2023, 07:33 (GMT+7)

Chuyên gia Darby cho rằng, bóng đá Việt Nam nên hướng tới Top 4 Asian Cup và giành quyền dự World Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam vừa gây thất vọng khi chỉ có được vị trí Á quân giải AFF Cup khi để thua Thái Lan với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận và không thể có được món quà ý nghĩa chia tay HLV Park Hang Seo Về sự kiện này, HLV người Anh, ông Steve Darby chia sẻ trên trang Tổ quốc:

"Vào chung kết AFF Cup và thua 1 bàn không phải là thất bại. Người ta vội quên, tuyển Việt Nam đã đi đến chặng cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 Lẽ ra, Việt Nam phải đặt mục tiêu lọt vào Top 4 Asian Cup và giành quyền dự World Cup 2026. Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách với các đội bóng lớn châu Á, giờ là lúc phải tiếp tục đà tiến bộ xuất sắc này", ông Steve Darby - cựu HLV tuyển nữ Việt Nam nhận định sau khi kết thúc AFF Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam nên đặt mục tiêu dự World Cup 2026
Chuyên gia Darby khuyên bóng đá Việt Nam nên đặt mục tiêu dự World Cup 2026

Chuyên gia Darby đánh giá tương quan sức mạnh giữa hai đội không có sự chênh lệch quá lớn: "Tôi nghĩ hai đội mạnh nhất đã vào Chung kết AFF Cup 2022. Và đúng như dự đoán, cả hai đã tạo ra những trận đấu sát nút. Sự khác biệt của Thái Lan là họ có những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở các giải cao hơn như J.League.

Theerathon là ví dụ điển hình nhất khi anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất giải mà chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm chứ không phải hậu vệ trái như thường thấy. Tôi cho rằng điều còn thiếu ở tuyển Việt Nam là một cầu thủ kinh nghiệm chơi ổn định ở cấp độ cao trong các giải đấu tốt hơn. Dẫn chứng là người Nhật làm điều này khi gửi những cầu thủ giỏi nhất của họ đến các giải bóng đá châu Âu.

Do đó, điều cần thiết trong tương lai là các cầu thủ Việt Nam cần cố gắng xuất ngoại sang thi đấu ở các giải K.League hay J.League. Ngoài ra, V.League cần phải được nâng cấp mạnh hơn, mặt sân tốt hơn, hỗ trợ về mặt y tế tốt hơn".

 Cũng liên quan tới khả năng dự World Cup của bóng đá Đông Nam Á, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino chia sẻ với truyền thông sau khi dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vừa qua: "AFF Cup là sự kiện bóng đá quan trọng với Đông Nam Á. Trong khoảng 3 năm gần đây, các đội bóng Đông Nam Á đã gặt hái được thành tích ở bóng đá nam và nữ. 

Cá nhân tôi rất vui khi tới đây hỗ trợ một giải đấu lớn ở khu vực. Tôi tin rằng trong tương lai, giải AFF Cup sẽ nâng hạng và thuộc giải đấu chính thức của FIFA. Chúng tôi cố gắng làm việc để nâng tầm giải đấu này. Giải đấu vốn rất lớn ở khu vực nên chúng tôi sẽ cùng nhau giúp nó phát triển hơn nữa để nhận sự chấp thuận của FIFA.

Tại World Cup 2026, châu Á sẽ tăng từ 4,5 suất lên 8,5 suất tham dự. Tôi hy vọng sẽ có một đội bóng ở Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu sắp tới. Các bạn chắc chắn có cơ hội bởi tình yêu bóng đá ở khu vực này rất lớn. Điều đó giúp bóng đá Đông Nam Á ngày một phát triển".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại