Thứ bảy, 27/04/2024 | 13:02
RSS

HLV Mai Đức Chung: Thắng Nepal 2-0, phong độ của các cầu thủ chưa đạt mức cao nhất

Thứ bảy, 23/09/2023, 09:54 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết, mặc dù thắng Nepal 2-0 nhưng ông vẫn chưa hài lòng; phong độ của các cầu thủ chưa đạt mức cao nhất.

HLV Mai Đức Chung: Thắng Nepal 2-0, phong độ của các cầu thủ chưa đạt mức cao nhất

Thắng Nepal 2-0, HLV Mai Đức Chung cho biết phong độ của các cầu thủ chưa đạt mức cao nhất. Ảnh: thanhnien.vn

Nhận định về trận đấu với Nepal, báo Tuổi trẻ thông tin, HLV Mai Đức Chung nói: "Dù thắng nhưng tôi không quá hài lòng. Hồi tháng 4, chúng tôi đá hai trận và đều thắng Nepal tại vòng loại Olympic. 

Hôm nay chúng tôi gặp khó khăn ở hiệp 1 vì Nepal đá phòng ngự chặt. Nepal tiến bộ nhiều, biết kèm người nên chúng tôi không thể khoét sâu vào điểm yếu của họ".

"Chúng tôi biết phải thay người trong hiệp 2. Dùng một số cầu thủ có kỹ thuật tốt như Thanh Nhã, Vạn Sự. Nhờ đó, hiệp 2 đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và phá vỡ hệ thống phòng ngự của Nepal", ông Chung nói tiếp.

Ông Chung cho biết: "Hôm nay tuyển nữ Việt Nam đã có 3 điểm và 2 bàn. Toàn đội đã tập trung cao độ, dồn hết sức cho World Cup nữ 2023. 

Sau World Cup, đội có thời gian tập trung hơn 1 tháng. Nhưng thật sự mọi thứ chưa được tốt lắm. Cơ thể, sinh lý vẫn cần thời gian, không thể hồi phục ngay được. Vì vậy phong độ của các cầu thủ chưa đạt mức cao nhất. Tuy nhiên, riêng Bích Thùy phong độ tốt hơn mọi người".

Chia sẻ về quá trình chuyển giao thế hệ ở tuyển nữ Việt Nam, ông Chung nói: "Không phải lúc nào chúng ta cũng có lực lượng tốt nhất. Trong thời kỳ giao thoa thế hệ như bây giờ, tôi mong các cầu thủ trẻ đạt phong độ cao nhất để thay thế các đàn chị".

Bên phía đối diện, báo Thanh niên dẫn ý kiến HLV Bal Gopal Maharjan của đội tuyển nữ Nepal khẳng định toàn đội đã chơi rất nỗ lực trước đại diện dự World Cup như đội tuyển nữ Việt Nam.

"Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Nepal đến với ASIAD. Dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cả đội rất hào hứng tham gia. Toàn đội đã chơi nỗ lực nhưng không ngăn được 2 bàn thua. Ở trận tới, đội tuyển nữ Nepal sẽ gặp Nhật Bản cả đội sẽ cố gắng tự tin hơn, chơi bóng tốt hơn.

Đội tuyển nữ Nepal đã gặp Việt Nam 2 trận ở vòng loại Olympic, nhưng lúc này, họ là đối thủ rất khác. Họ rất mạnh, thi đấu tự tin, có kỹ thuật tốt sau 6 tháng chuẩn bị và có trải nghiệm tại World Cup. Trong khi đó, đội tuyển nữ Nepal không có thời gian, không tự tin để phối hợp tấn công hay phòng ngự như những gì chúng tôi đã tập luyện. Có thể là áp lực từ 2 trận thua trước Việt Nam (lần lượt với tỷ số 1-5 và 0-2), hoặc cũng bởi khác biệt trên bảng xếp hạng FIFA khiến chúng tôi kém tự tin.

Mục tiêu của Nepal ở ASIAD 19 là cải thiện và tiến bộ trong tương lai, dù phải rơi vào bảng đấu rất nặng. Việc được tham dự ASIAD 19 rất quan trọng với chúng tôi".

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại