Thứ ba, 16/04/2024 | 15:54
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'Một HLV cùng lúc nắm hai đội khó lắm'

Thứ sáu, 02/08/2019, 14:22 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có 50% giành vàng SEA Games và không dễ đánh bại Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới.

Sau khi bàn bạc với các bên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định lùi lịch thi đấu V.League để đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với trận mở màn vào ngày 5/9 trên sân khách.

Với sự điều chỉnh này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 10 ngày chuẩn bị cho trận làm khách trước Thái Lan, thay vì 3 ngày như trước đó. Tuy nhiên, với việc dành thời gian cho tuyển Việt Nam, thời gian tập trung của U22 Việt Nam cho SEA Games 30 sẽ bị rút ngắn từ 5 tuần xuống 4 tuần.

Chia sẻ trên trang Vietnamnet, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, không chỉ người hâm mộ, mà HLV Park Hang Seo cũng muốn đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở vòng loại World Cup và U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 nhưng điều đó không hề dễ dàng, khi nắm cùng một lúc hai đội tuyển.

"Một HLV cùng lúc nắm hai đội khó lắm. Tôi cũng từng là HLV nên rất thông cảm với thầy Park. Việc một số cầu thủ vừa chơi cho ĐTQG và U22 buộc ông Park phải có những phương án sử dụng sao cho hài hoà nhất. Người hâm mộ yêu bóng đá, muốn đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở vòng loại World Cup, muốn cả U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30, thì HLV Park Hang Seo cũng vậy.

Tuy nhiên, như tôi nói ở trên, là HLV trưởng thì ông Park phải đưa ra sự lựa chọn của mình mà không phải chịu những áp lực từ bên ngoài. Cá nhân tôi đánh giá thì cơ hội HCV của U22 Việt Nam ở SEA Games là 50-50, còn tuyển Việt Nam có một lần nữa thắng Thái Lan hay không chúng ta cứ phải chờ xem, không thể nói trước", HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ trên Vietnamnet.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng cơ hội giành vàng SEA Games của U23 Việt Nam chỉ là 50 %
HLV Lê Thụy Hải cho rằng cơ hội giành vàng SEA Games của U23 Việt Nam chỉ là 50 %

Cũng theo cựu HLV của Thanh Hóa, với 4 tuần chuẩn bị, mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 30 là hết sức khó khăn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Mười ngày chuẩn bị cho trận Thái Lan là đủ rồi, còn SEA Games không có đủ 5 tuần thì khó đấy. Tôi nghĩ trong thời gian tới VFF hay VPF cần phải đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ thầy Park. Chúng ta cần nghĩ tới cái chung và mục tiêu cao nhất vẫn dành cho các đội tuyển", cựu thuyền trưởng CLB Thể Công nói. 

Trong buổi họp hôm 24/7, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã có những chia sẻ về mục tiêu của các đội tuyển Việt Nam: "Do những hoạt động quốc tế trong năm 2019 khá dày đặc nên việc xếp lịch của giải thi đấu trong nước rất khó khăn. Việc các CLB của Việt Nam thi đấu thành công ở AFC Cup là tín hiệu rất đáng mừng nhưng nó lại vô tình làm giảm đi quỹ thời gian chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, chúng tôi đã ngồi lại và tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội tuyển, đặc biệt là cho trận đấu gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup.

Mục tiêu trước mắt là chúng ta phải cố gắng thi đấu tốt từng trận đấu. Các trận sân khách cũng phải được tính toán kỹ lưỡng. Chúng ta cần cố gắng để lọt vào vòng loại cuối cùng để có một suất chắc chắn ở Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Còn về SEA Games, có thể nói đây là khát khao của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang tính toán để tận dụng lứa cầu thủ trẻ hiện có để hoàn thành mục tiêu này trong năm 2019", Thethao 24/7 dẫn lời Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự từ vòng loại thứ 2. 'Rồng vàng' sẽ thi đấu 5 trận đấu trong năm 2019 và 3 trận trong năm 2020.

Vòng loại 2 World Cup 2022 gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA. 40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà- sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023- Trung Quốc).

Châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022, nên 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng (vòng loại 3) của World Cup 2002 khu vực châu Á sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN