Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:56
RSS

HLV Lê Thụy Hải: Quang Hải không phải là mẫu cầu thủ dẫn dắt đội bóng

Thứ sáu, 02/08/2019, 10:24 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, Quang Hải đang xuống phong độ và còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng qua người của tiền vệ Hà Nội FC là không tốt.

Tỏa sáng và giúp Hà Nội FC đánh bại Bình Dương 1-0 ở trận chung kết lượt đi AFC Cup, Văn Quyết nhận được rất nhiều ngợi khen từ phóng viên của trang thể thao Fox Sports, đồng thời cây viết của tờ thể thao châu Á cho rằng, Quang Hải đang bị thổi phồng thái quá và mất dần phong độ.

Chia sẻ với Dân trí, HLV Lê Thụy Hải cho rằng Quang Hải đang xuống phong độ và còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng qua người của tiền vệ Hà Nội FC là không tốt.

"Vừa qua tôi có nghe bầu Hiển trách Quang Hải xuống phong độ vì mất tập trung, cụ thể là đóng quảng cáo. Thực tế trên thế giới cầu thủ đi đóng quảng cáo là điều bình thường. Các CLB cũng tạo điều kiện cho các cầu thủ miên sao không anh hưởng đến tập luyện thi đấu.

Tôi nói lý do Quang Hải xuống phong độ có thể nhiều người sẽ ném đá nhưng cậu ấy còn nhiều hạn chế, khả năng qua người của Quang Hải cũng không tốt. Ở ĐTQG hay CLB, Quang Hải không phải là mẫu cầu thủ dẫn dắt đội bóng".

HLV Lê Thụy Hải cho rằng Quang Hải đang xuống phong độ
HLV Lê Thụy Hải nhận định Quang Hải đang xuống phong độ

Theo cựu HLV của Thanh Hóa, việc Quang Hải sa sút là điều dễ hiểu, bởi đó là điều bình thường trong bóng đá, do đó BHL cần hỗ trợ cho Quang Hải, thay vì tạo lên sức ép như thời gian qua.

"Sự nghiệp cầu thủ không phải lúc nào cũng bằng phẳng đâu mà có nhiều chông gai lắm. Ai cũng sẽ trải qua giai đoạn như Quang Hải và phải tìm cách vượt qua. Để cậu ấy lấy lại phong độ thì cần hỗ trợ thay vì sức ép như thời gian qua. Nếu báo chí và NHM cứ gây áp lực, Quang Hải sẽ mất niềm tin và đó mới là điều nguy hiểm", HLV Lê Thụy Hải đưa ra lời khuyên.

Vào 19h ngày 7/8 tới đây, Bình Dương sẽ tái đấu Hà Nội FC ở trận chung kết lượt về AFC trên sân Hàng Đẫy. Với việc đang dẫn trước đối thủ một bàn, Quang Hải và các đồng đội đang có cơ hội lớn lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Đội vô địch AFC Cup 2019 sẽ đại diện cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết AFC Champions League giải đấu được coi là Cup C1 châu Á, trong những tháng tới.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 3/8, Bình Dương cũng chạm trán Hà Nội FC ở vòng 19 V.League, trận đấu ảnh hưởng tới thứ hạng của cả hai đội và mục tiêu vô địch V.League của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN