Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:36
RSS

Chuyên gia: 'Cầu thủ Việt kiều lên tuyển cần nhanh hơn Văn Đức, khéo hơn Quang Hải'

Thứ sáu, 02/08/2019, 09:37 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ Việt kiều muốn lên tuyển cần có chuyên môn tốt và phù hợp với lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Sau những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo ở đấu trường khu vực và châu lục, người hâm mộ bắt đầu mơ về World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá hình chữ S với lứa cầu thủ tài năng Quang Hải, Công Phượng.

Tuy vậy, theo nhiều người, để hiện thực hóa được giấc mơ World Cup, chúng ta cần triệu tập thêm một số cầu thủ Việt kiều chất lượng, và phù hợp với triết lý, lối chơi của đội tuyển. Đó cũng là nhận định của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú chia sẻ trên trang VTC.

"Khi cầu thủ mới lên tuyển, cần đặt họ vào đúng sơ đồ chiến thuật, tuân theo lối chơi và triết lý của HLV Park Hang Seo. Rõ ràng, nếu cầu thủ Việt kiều có chất lượng cao hơn thì chất lượng lối chơi cao hơn. Ví dụ, vẫn là vị trí trung vệ, nếu cầu thủ Việt kiều có tầm vóc hơn Duy Mạnh thì sức mạnh sẽ hơn rất nhiều.

Nếu cầu thủ Việt kiều có kỹ năng, kinh nghiệm tốt thì sẽ phục vụ lối chơi tốt hơn. Các tiền đạo dứt điểm tốt, được đào tạo ở môi trường chuẩn hơn thì tốt hơn là đương nhiên', chuyên gia Phan Anh Tú cho biết.

Chuyên gia Phan Anh Tú
Alexander Đặng, Filip Nguyễn vẫn đang nỗ lực tìm cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam

Theo ông Tú cầu thủ Việt kiều lên tuyển cần phải có chất lượng vượt trội so với các cầu thủ nội: "Đưa về thì phải tính xem cầu thủ Việt kiều có chất lượng tốt hơn không mới là quan trọng, liệu các cầu thủ đó có lối chơi tốt hơn, có đường nét mới hơn không, đấy là lý do họ phải loay hoay tìm. Nếu cầu thủ Việt kiều không nhanh hơn Văn Đức, không khéo hơn Quang Hải thì chẳng giải quyết được gì", ông Tú nhận định.

Theo nhiều nguồn tin trong số những cầu thủ Việt kiều có phong độ cao hiện tại gồm Filip Nguyễn, Martin Lò, Alexander Đặng, Kevin Bui chiếm được sự tin tưởng của HLV Park Hang Seo và được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Trong số này, Filip Nguyễn được quy hoạch cho vòng loại World Cup 2022 Martin Lò sẽ có cơ hội lớn tham dự SEA Games 30 trong màu áo U22 Việt Nam

Ẵm giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia cộng hòa Séc, giá trị chuyển nhượng trên thị trường quốc tế của thủ thành gốc Việt Nam Filip Nguyễn cũng đã tăng gấp đôi.

Cụ thể từ khởi điểm 450.000 euro ở đầu mùa giải, sau một năm, Filip Nguyễn đã có giá là 950.000 euro, cao gấp 3 lần Đặng Văn Lâm (300.000 euro), gấp 6 lần tiền đạo Công Phượng (150.000 euro).

150.000 euro cũng là giá trị chuyển nhượng của Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, trong khi Xuân Trường có giá 200.000 euro. Về thứ hạng các cầu thủ đang chơi tại Czech Liga, Filip cũng có bước tiến vượt bậc, tăng 80 bậc lên đứng thứ 49.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN