Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:35
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'HAGL cần thay đổi, bầu Đức cần thay đổi'

Thứ tư, 04/03/2020, 14:53 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, ở mùa giải năm nay CLB HAGL không đến mức đua trụ hạng nhưng đạt thứ hạng cao là điều rất khó khăn.

Sau nhiều lần bị trì hõa, vào ngày 6/3 tới,V.League 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Nhận định về mùa giải năm nay, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên trang Soha. "Chúng ta nhìn vào thì tôi thấy nhiều đội chuẩn bị thấp lắm. Ngay cả TP.HCM là đội tôi thấy chuẩn bị rất tốt, nhưng xem họ đá với Hà Nội FC thì thấy còn nhiều việc phải làm. Họ chơi không phối hợp, trung tuyến bị vỡ. Để Hà Nội FC chiếm được trung tuyến thì nguy hiểm rồi.

Một số đội, như Than Quảng Ninh đá AFC Cup cũng thấy thường lắm. Cũng không thấy họ bổ sung con người nào tốt cả. Trong khi đó, ngoại binh của Hà Nội rất hay nên khó có đội nào cạnh tranh được với họ. Than Quảng Ninh chệch choạc quá, Bình Dương thì không có gì, HAGL cũng vẫn vậy".

HLV Lê cho rằng TP HCM không phải là đội tham gia vào cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay và chỉ ra những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch V.League 2020. "Trận Siêu cúp vừa rồi cho thấy TP HCM rất đáng thất vọng. Vì thế cuộc cạnh tranh chức vô địch có lẽ sẽ là giữa Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và Viettel – năm nay Viettel cũng chuẩn bị rất là tốt.

Còn TP HCM cần chỉnh đốn lại. Nếu các cầu thủ chơi tốt, không bị chấn thương thì họ cũng có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Dù trận Siêu cúp gặp Hà Nội FC họ chơi chua tốt nhưng cũng có thể cải thiện được. Vì điều quan trọng nhất là chất lượng nhân sự. Nhân sự tốt thì vẫn điều chỉnh được".

HLV Lê Thụy Hải cho rằng HAGL khó đạt thứ hạng cao
HLV Lê Thụy Hải cho rằng HAGL khó đạt thứ hạng cao ở V.League 2020

Theo ông Hải "lơ"ở mùa giải năm nay CLB HAGL không đến mức đua trụ hạng song đạt thứ hạng cao là điều rất khó khăn và cần phải thay đổi nhiều thứ. "HAGL muốn thoát khỏi nhóm trụ hạng thì không khó. Vì năm nay có Hà Tĩnh yếu. Rồi ngay cả SLNA chuẩn bị cũng không tốt. Năm nay có thể Viettel sẽ vươn lên cao hơn vì quyết tâm. Còn một số đội, kể cả Bình Dương cũng hời hợt lắm.

Vì vậy HAGL có lẽ không đến mức lại cần trụ hạng. Dù vậy để đạt thành tích cao thì khó. Tôi nghĩ HAGL cần thay đổi đi, anh Đức cần thay đổi. Lối chơi thì dần dần HAGL thay đổi sẽ tốt. Nhưng họ cần có ngoại binh tốt, có thể là bổ sung cả cầu thủ nội tốt thì mới được", vẫn lời ông Hải trên trang Soha.

Theo danh sách mà HAGL công bố mới đây, đội bóng phố Núi  tham dự V.League 2020 có nòng cốt là lứa cầu thủ khóa một HAGL JMG với những Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh.. có sự bổ sung thêm một số ngoại binh chất lượng như: Chevaugh Walsh, Kelly Kester và Damir Memović...

Với những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng cũng như tư duy chơi bóng, HLV Lee Tae Hoon tự tin cùng HAGL hướng tới một mùa giải V.League thành công. "Để chuẩn bị cho V-League 2020, HAGL đã tập trung và tập luyện trở lại từ ngày 20/12/2019. Quãng thời gian vừa qua là đủ dài để tôi và BHL đội bóng tìm ra và phát huy điểm mạnh của các cầu thủ, cũng như khắc phục điểm yếu ở mùa giải trước để phù hợp với phong cách riêng của HAGL.

Mùa giải năm nay, chúng tôi có được những bổ sung chất lượng về nhân sự để lấp vào điểm yếu của năm ngoái. Các tân binh đang thích nghi rất tốt với toàn đội. Họ đều là những cầu thủ có chuyên môn cao và sẽ là nhân tố quan trọng của HAGL", thethao24/7 dẫn lời thuyền trưởng của CLB HAGL.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN