Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:56
RSS

Báo châu Á lo lắng cho HLV Park Hang Seo trước chấn thương của các học trò

Thứ tư, 04/03/2020, 14:10 (GMT+7)

Tờ Live Sport Asia tỏ ra rất tiếc nuối cho sự vắng mặt của những trụ cột ĐT Việt Nam ở trận đấu sắp tới của vòng loại World Cup 2022.

Những ngày gần đây, HLV Park Hang Seo đã liên tiếp phải nhận những tin buồn về tình hình lực lượng trước trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bộ đôi cầu thủ của Hà Nội FC là Duy Mạnh và Văn Hậu đều đồng loạt chấn thương với mức độ khác nhau. Trong khi Duy Mạnh gặp chấn thương đứt dây chằng phải phẫu thuật ít tuần tới và phải rời xa sân cỏ tối thiểu nửa năm thì Văn Hậu cũng bất ngờ gặp chấn thương trong màu áo Jong Heerenveen và cần nghỉ ngơi 2 tới 3 tuần trước khi thi đấu trở lại.

Trong khi đó, Huy Hùng và Minh Tuấn gặp chấn thương khá nặng và chắc chắn không thể góp mặt ở đợt tập trung lần này, Xuân Trường chưa chính thức trở lại thi đấu và cũng lỡ hẹn với trận làm khách của Mlaysia.

Ngoài ra, Trọng Hoàng và Đình Trọng cũng không thể tham dự trận đấu sắp tới với Malaysia vì bị treo giò do thẻ phạt. 

Báo châu Á lo lắng cho HLV Park Hang Seo trước chấn thương của các học trò
 HLV Park Hang Seo liên tiếp nhận tin kém vui từ các học trò

Chứng kiến sự khó khăn mà HLV Park Hang Seo, tờ Live Sport Asia tỏ ra lo lắng.

"Đoàn Văn Hậu là trụ cột thứ 2 ở hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam gặp chấn thương chỉ trong vài ngày. Trước đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng đã gặp phải chấn thương rất nghiêm trọng và phải nghỉ ít nhất 6 tháng.

HLV Park Hang Seo chắc chắn là đang rất lo lắng về tình hình hiện tại của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam trước trận đấu với Malaysia. Nhiều khả năng ông sẽ phải tìm những phương án thay thế để thi đấu bên cạnh Quế Ngọc Hải ở những trận đấu tiếp theo.

Tuy nhiên những phương án tối ưu như Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Hữu Tuấn lại không có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho ĐT Việt Nam và cũng không đủ tốt để thi đấu ở đấu trường lớn như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á".

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 21/3 và sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Kyrgyzstan vào ngày 26/3 tại Bình Dương. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Malaysia thi đấu với đội tuyển của nước chủ nhà, diễn ra trên sân Bukit Jalil vào ngày 31/3.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tính thời điểm này AFC cũng đã quyết định hoãn 6 trận đấu ở lượt trận thứ 3 AFC Champions League khu vực Đông Á và Tây Á gồm: Trận Al Wahda FSCC (UAE) gặp Esteghlal FC (Iran), Persepolis FC (Iran) gặp Al Taawoun FC (Saudi Arabia).

Shabab Al Ahli Dubai (UAE) gặp Shahr Khodro FC (Iran), Sepahan FC (Iran) gặp Al Nassr (Saudi Arabia), FC Seoul (Hàn Quốc) gặp Chiangrai United (Thái Lan), Al Nassr (Saudi Arabia) gặp Sepahan FC (Iran) diễn ra vào các ngày 2,3 và 4/3 tới cho đến một thời điểm thích hợp. 

Vào ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với đội xếp thứ 2 là Malaysia trên sân Bukit Jalil. Hiện tại, đoàn quân HLV Park Hang Seo đang đứng đầu bảng với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN