Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:04
RSS

HLV Lê Thụy Hải 'dội nước lạnh' vào tham vọng của Việt Nam tại ASIAD 2018

Thứ hai, 06/08/2018, 13:31 (GMT+7)

Ông Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn rằng, U23 Việt Nam khó tiến xa tại ASIAD 2018 với rất nhiều lý do.

Nói về cơ hội U23 Việt Nam tại ASIAD 2018, giải đấu thể thao hàng đầu châu lục, HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam khó có thể đi xa, dù U23 Việt Nam sớm lên ngôi tại giải Tứ hùng 2018.

Lý giải về điều này, cựu HLV của Thanh Hóa đưa ra 2 lý do: "Với những gì đội U23 Việt Nam đang thể hiện tại Cúp tứ hùng tôi nghĩ việc U23 Việt Nam có thể đi xa tại ASIAD là rất khó đấy.

Thứ nhất, với đội hình đá với Oman, tấn công biên chúng ta không chơi rồi, dù hai tiền vệ biên lên rất nhiều nhưng do không có người đánh đầu, thể hình bé hơn đối phương nên rất thiệt thòi. Vì thế, với đội U23 Việt Nam trận đấu với Oman là xuống biên mà không nên tạt bổng, đó là nguyên tắc.

HLV Lê Thụy Hải nhận xét bất ngờ về cơ hội của U23 Việt Nam ASIAD 2018

HLV Lê Thụy Hải nhận xét bất ngờ về cơ hội của U23 Việt Nam ASIAD 2018. Ảnh: Thể thao

Thứ hai, khi U23 Việt Nam chơi nhóm nhỏ, đập tường 1,2 thì được nhưng nhóm lớn như 3,4 là không có. Muốn có đột biến thì phải đột phá, chuyền khe lỗ, băng cắt thì U23 Việt Nam cũng rất ít. Vì thế như đã nói ở trên, đội hình đá Palestine tôi thấy hợp lý hơn đội hình đấu với Oman. Khi đột biến không có chúng ta phải chuyển sang đập tường trung lộ nhưng cũng không có đất để diễn."

Giải Tứ hùng thi đấu vòng tròn 1 lượt tìm nhà vô địch, khi 2 đội bằng điểm nhau chỉ số đối đầu sẽ được đưa ra đầu tiên để xác định đội xếp trên. Trận trước U23 Việt Nam đã thắng Plestine 2-1 ở trận ra quân, bởi vậy với chiến thắng 1-0 trước Oman đoàn quân của HLV Park Hang Seo chính thức vô địch sớm giải tứ hùng - Cup Vinaphone, bất chấp kết quả của các trận đấu ở lượt trận cuối.

Được biết ngay sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV Park Hang Seo sẽ chốt quân số U23 Việt Nam xuống còn 20 cầu thủ trước khi lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018.

Xem thêm: Lịch thi đấu ASIAD 2018 thay đổi, U23 Việt Nam gặp bất lợi

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN