Thứ bảy, 27/04/2024 | 13:37
RSS

U23 Việt Nam vô địch giải Tứ hùng sớm một vòng đấu

Thứ hai, 06/08/2018, 07:05 (GMT+7)

Với việc có được trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức vô địch giải Tứ hùng 2018 sớm một vòng đấu.

Sau chiến thắng ấn tượng 2-1 trước U23 Palestine ở lượt trận ra quân, U23 Việt Nam tự tin bước vào trận đấu thứ hai gặp U23 Oman. Ở trận đấu này HLV Park Hang Seo đã thay toàn bộ đội hình ở trận đấu trước nhằm thử nghiệm cho ASIAD 2018, giải đấu thể thao hàng đầu châu lục diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.

Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận và có nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm về phía cầu môn đội khách.

U23 Việt Nam sớm lên ngôi vô địch giải Tứ hùng

U23 Việt Nam sớm lên ngôi vô địch giải Tứ hùng. Ảnh: Thể thao

Sang hiệp hai, HLV Park Hang Seo có một loạt sự thay đổi người, lần lượt Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Hậu, Đình Trọng vào sân, và đội bóng áo đỏ chơi đầy khởi sắc ở những phút cuối trận.

Sau nhiều nỗ lực không thành, Đoàn Văn Hậu đã tung cú dứt điểm từ xa tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 1-0 cho đội nhà ở phút thứ 89.

Giả Tứ hùng thi đấu vòng tròn 1 lượt tìm nhà vô địch, khi 2 đội bằng điểm nhau chỉ số đối đầu sẽ được đưa ra đầu tiên để xác định đội xếp trên. Trận trước U23 Việt Nam đã thắng Plestine 2-1 ở trận ra quân, bởi vậy với chiến thắng 1-0 trước Oman đoàn quân của HLV Park Hang Seo chính thức vô địch sớm giải tứ hùng - Cup Vinaphone, bất chấp kết quả của các trận đấu ở lượt trận cuối.

Xem thêm: Lịch thi đấu ASIAD 2018 thay đổi, U23 Việt Nam gặp bất lợi

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN