Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:30
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng rời Incheon cũng bình thường thôi'

Thứ hai, 03/06/2019, 10:37 (GMT+7)

Công Phượng sớm chia tay CLB Incheon United khi không để lại bất ký dấu ấn nào. Sắp tới, anh sẽ sang Pháp thử việc tại CLB hạng Hai, giải đấu cũng rất khó khăn.

Sau nửa năm có mặt có mặt tại Incheon, Công Phượng không để lại bất kỳ một dấu ấn nào tại đội bóng này và thường xuyên vắng mặt trong những trận đấu gần đây. Sau những bất đồng không thể giải quyết, cuối cùng Công Phượng đã chính thức chia tay incheon United và lên kế hoạch sang thủ việc tại Pháp sau King's Cup 2019.

Nhận xét về vụ việc này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đây là điều không hề bất ngờ bởi cựu tiền đạo của HAGL không đóng góp được gì cho Incheon United trong thời gian qua.

“Chuyện Công Phượng rời Incheon thì cũng bình thường thôi, không có gì bất ngờ cả. Công Phượng không đóng góp được gì nhiều, ít được sử dụng thì thôi chia tay. Cầu thủ mà, không hay ở nơi này thì có thể hay ở nơi khác, vì quan trọng là phải hợp nhau, từ lối chơi đến con người...”, cựu HLV của Thanh Hóa chia sẻ trên Soha.vn.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng Công Phượng sớm chia tay CLB Incheon là điều không hề bất ngờ
HLV Lê Thụy Hải ủng hộ việc Công Phượng sang Pháp thử việc. Ảnh: Bongda

HLV Lê Thụy Hải ủng hộ việc Công Phượng sang Pháp thử việc, song không đặt niềm tin Công Phượng sẽ thành công ở một giải đấu tốt hơn V.League.

“Về việc Công Phượng sang Pháp thử việc 1 tháng thì thực ra theo tôi, cầu thủ Việt Nam bây giờ, nói chung là chưa đủ khả năng xuất ngoại đến các nền bóng đá tốt hơn đâu. Đấy là nói riêng về kỹ chiến thuật chứ chưa nói thể hình, thể lực, sức mạnh.

Thế nhưng tôi vẫn ủng hộ Công Phượng đi. Công Phượng xuất ngoại thì sẽ học hỏi được nhiều thứ, sẽ tiến bộ lên. Cần nhìn nhận chính xác, Công Phượng đi chưa phải để mong tỏa sáng ở nơi mình đến, nhưng để học hỏi thêm thì rất hữu hiệu.

Cái mà tôi luôn ủng hộ các bạn ấy xuất ngoại là để học hỏi thêm bóng đá hiện đại trên thế giới, rồi khi về nước các bạn ấy phát triển cho mình, rồi trao đổi thêm với các đồng hương để góp phần phát triển bóng đá Việt Nam", ông Hải cho biết.

Theo nhiều nguồn tin, sau King’s Cup 2019, tiền đạo Công Phượng sẽ sang CLB hạng Hai của Pháp là Paris FC để thử việc, và nếu thành công, gà cưng của bầu Đức sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Pháp.

Mùa giải vừa qua Paris FC xếp thứ 4 chung cuộc với 65 điểm kém đội dẫn đầu là Metz 16 điểm. Nếu Công Phượng ra nhập đội bóng này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng sẽ được chứng kiến màn so tài thú vị giữa Nguyễn Công Phượng và cầu thủ chạy cánh Jacson Pendant Quang Vinh, người cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của HLV Park Hang Seo ở mùa giải Ligue 2, 2019-2020.

Công Phượng chuẩn bị có cuộc phiêu lưu mới.

Tuy vây, việc HLV Lê Thụy Hải lo ngại về khả năng thành công của Công Phượng trong màu áo CLB hạng Hai của Pháp là Paris FC là điều có cơ sở. Bởi số lượng cầu thủ châu Á (chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc) tới đây chơi bóng và có được sự thành công là không nhiều.

Điểm lợi thế duy nhất của các cầu thủ châu Á so với châu Phi ở Pháp, theo GĐĐH Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) Didier Quillot là: "Thể lực của các cầu thủ châu Á không bằng châu Phi. Nhưng họ ý thức hơn trong sinh hoạt, không phá sức triền miên trong các hộp đêm dẫn tới nhiều hệ lụy như các cầu thủ châu Phi".

Bên ngoài chuyên môn, trong một vài năm trở lại đây, bóng đá châu Á còn được người Pháp chú ý vì yếu tố… cuồng nhiệt của người hâm mộ. Chẳng hạn sự đầu tư lớn của bóng đá Trung Quốc hay những sự kiện dù chỉ ở cấp độ trẻ (VCK U23 châu Á), (VCK U22 ĐNÁ) hoặc giải đấu khu vực (AFF Cup) cũng làm cho người hâm mộ Việt Nam hay Indonesia ăn mừng như… người Pháp vô địch World Cup.

Vậy nên, cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, bóng đá Pháp xem các nước châu Á là mối quan tâm hàng đầu để phát triển hình ảnh, hợp tác…chứ hoàn toàn không phải vì sự nổi tiếng hay năng lực chuyên môn của các cầu thủ ở khu vực này.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN