Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:02
RSS

Giật mình với phong độ của các trò cưng HLV Park trước King’s Cup

Thứ bảy, 01/06/2019, 10:36 (GMT+7)

Khá đáng buồn, khi rất nhiều trò cưng của HLV Park Hang Seo không có được phong độ cao trước thềm King’s Cup 2019.

Giải bóng đá giao hữu Kings’ Cup 2019 đang cận kề, tuy nhiên phong độ trồi sụt của các cầu thủ trụ cột khiến HLV Park Hang Seo không khỏi cảm thấy đau đầu.

Trở về sau Asian Cup 2019, Quang Hải đã sa sút trông thấy, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam và Hà Nội FC liên tục tịt ngòi tại V.League khiến các fan hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng.

Ở vòng 12 V.League 2019 (24/5), CLB Hà Nội đã chia điểm với chủ nhà HAGL khi hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0 và Quang Hải tiếp tục im hơi nặng tiếng trong trận đấu quan trọng này đây đã là trận thứ 8 liên tiếp Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 "tịt ngòi" ở giải đấu vô địch quốc gia Việt Nam.

Tính từ đầu mùa, Quang Hải mới ghi 2 bàn và có 2 đường chuyền thành bàn sau 11 vòng V.League. Tính cả AFC Cup, Quang Hải đã đá tổng cộng 19 trận (7 trận ở AFC Cup), một thành tích vô cùng đáng thất vọng đối với một cầu thủ tài năng như Quang Hải.

HLV Park Hang Seo đang rất đau đầu khi rất nhiều tuyển thủ quốc gia đã không có được phong độ cao
Nhiều tuyển thủ quốc gia không có được phong độ cao trước thềm King's Cup. Ảnh: Bongda

Cùng với Quang Hải, Đặng Văn Lâm đang thể hiện một phong độ đáng thất vọng tại Thai League 2019, trong màu áo CLB Muangthong United.

Theo thống kê, tính đến vòng 13 Thai League, Đặng Văn Lâm đã để lọt lưới tới 20 bàn thắng, trở thành hai trong số những thủ môn để thủng lưới tại giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan. Điều đó giải thích tại sao đội bóng của Đặng Văn Lâm đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 11 điểm.

Cùng chung cảnh ngộ với Văn Lâm, Công Phượng đang trải qua những ngày tháng đáng quên tại K.League Classic 2019. Dù giai đoạn lượt đi giải bóng đá vô địch Hàn Quốc đã chính thức khép lại, và thi thoảng được ra sân tại giải đấu này, song đến lúc này “dấu ấn” của tiền đạo của đội tuyển Việt Nam để lại trong màu áo Incheon vẫn là 0 bàn thắng và 0 đường kiến tạo.

Khá hơn Văn Lâm, Công Phượng đôi chút, Xuân Trường đã có một bàn thắng tại Thai League, trong màu áo CLB Buriram, tuy vậy, nhìn chung màn trình diễn của Trường híp tại giải đấu số một Thái Lan vẫn là khá mờ nhạt và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Xem thêm: Top 5 siêu phẩm để đời của Quang Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN