Thứ năm, 28/03/2024 | 18:23
RSS

HLV Lê Huỳnh Đức chia tay SHB Đà Nẵng sau V.League 2017

Thứ năm, 16/11/2017, 08:30 (GMT+7)

Sau khi V.League 2017 chính thức khép lại, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chính thức chia tay CLB Đà Nẵng sau nhiều năm gắn bó.

Hôm qua (15/11), trên mạng xã hội râm ran xuất hiện thông tin HLV Lê Huỳnh Đức chính thức chia tay CLB SHB Đà Nẵng sau thành tích kém cỏi của đội bóng sông Hàn tại V.League nhiều năm vừa qua. 

Tuy nhiên, theo những gì phóng viên ghi nhận được, việc vị chiến lược gia này chuẩn bị chia tay SHB Đà Nẵng không còn là tin đồn, bởi đó là sự thật được công khai sau buổi họp đội chiều 15/11.

Trước buổi tập chiều 15/11 HLV Lê Huỳnh Đức đã có buổi họp đội. Trong buổi này ông đã thông báo với các học trò rằng sẽ rời SHB Đà Nẵng sau khi V-League 2017 khép lại. Sau khi nhận thông báo sắp chia tay thầy, không ít cầu thủ bày tỏ tâm trạng buồn chán trên mạng xã hội.

HLV Lê Huỳnh Đức chia tay SHB Đà Nẵng sau V.League 2017
HLV Lê Huỳnh Đức chia tay SHB Đà Nẵng sau V.League 2017. Ảnh: Kênh 14

BLĐ SHB Đà Nẵng vẫn đang thiết tha mời Lê Huỳnh Đức ở lại, song dường như HLV họ Lê đã chuẩn bị cho mình một bến đỗ mới thay vì tiếp tục ở lại gắn bó với đội bóng sông Hàn.

Theo kế hoạch, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ dẫn dắt SHB Đà Nẵng đấu 2 trận còn lại gặp Sài Gòn và HAGL tại V-League 2017. Sau đó HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chính thức nói lời chia tay toàn đội.

Thời còn thi đấu, Lê Huỳnh Đức là tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển quốc gia Việt Nam anh là người giữ kỷ lục 5 lần liên tiếp dự Tiger Cup, từng nhiều lần giúp bóng đá Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games và AFF Cup.

Lê Huỳnh Đức từng ghi 34 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt nam trong các trận chính thức lẫn trận giao hữu, ông cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại thi đấu cho một CLB nước ngoài (CLB của Trung Quốc), là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam hai lần được nhà nước tặng huân chương lao động, 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam và hai lần trở thành vua phá lưới ở giải đấu quốc nội.


Huyền Thoại BĐVN - Sát Thủ Lê Huỳnh Đức. Nguồn: Mr Rooney

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN