Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:00
RSS

HLV Kiatisak tuyển chọn được 16 nhân tài cho HAGL

Thứ ba, 22/02/2022, 10:57 (GMT+7)

Lứa đầu tiên sau khi chia tay JMG, HAGL tuyển chọn được 16 tài năng trẻ trong tổng 500 em tham dự vòng tuyển chọn ở sân Pleiku ngày 19-20/2.

Năm 2022, HAGL bắt đầu đi một mình trên con đường đào tạo trẻ sau khi chia tay với trung tâm JMG, ngay cả thầy Giôm cũng rời phố Núi gia nhập trung tâm bóng đá của bầu Hải ở TP HCM.

Lứa đầu tiên sau khi chia tay JMG, HAGL tuyển chọn được 16 tài năng trẻ trong tổng 500 em tham dự vòng tuyển chọn ở sân Pleiku ngày 19-20/2. Các thí sinh này do đích thân HLV Kiatisak và trợ lý Dương Minh NInh lựa chọn.

Khóa đào tạo này sẽ kéo dài trong giai đoạn năm 2022-2029. 16 học viên sẽ được đào tạo theo chương trình của riêng Học viện Bóng đá HAGL. Nhiều khả năng giáo án sẽ do HLV Kiatisak đảm nhiệm.

HLV Kiatisak tuyển chọn được 16 nhân tài cho HAGL
HLV Kiatisak tuyển chọn được 16 nhân tài cho HAGL

HLV Kiatisak phát biểu: “Hôm nay là ngày đặc biệt, bước khởi đầu cho giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như các đàn anh Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn”.

Công tác huấn luyện sẽ do các huấn luyện viên của CLB chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, học viên còn được tạo điều kiện học văn hóa ở trường quốc tế ngay tại Pleiku.

Học viện Bóng đá HAGL sẽ không còn gắn tên cùng lò đào tạo JMG nữa. Trước đó vào tháng 6/2021, hai bên đã hết hạn hợp đồng. Xa hơn hồi năm 2017, HAGL cũng hết hạn hợp đồng với Arsenal.

Hiện tại đội một của HAGL đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho V.League, giải đấu sẽ được khai mạc vào ngày 25/2 tới. Ở lượt trận mở màn, đội bóng phố Núi sẽ hành quân ra Bắc làm khách của Bình Định FC.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sân Thiên Trường nhiều khả năng sẽ không đón khán giả vào sân, thậm chí có khá nhiều cầu thủ của Nam Định cũng đang dương tính với Covid-19 và nguy cơ phải ngồi ngoài ở lượt trận đầu tiên.

Ở mùa giải 2022, HAGL đặt mục tiêu vô địch V.League và tiến xa tại AFC Champions League giải đấu được coi là Cup C1 châu Á, nơi hội tụ những câu lạc bộ hàng đầu châu lục.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại