Thứ tư, 24/04/2024 | 08:21
RSS

HLV Kiatisak tiết lộ ‘bí mật’ của tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020

Chủ nhật, 21/11/2021, 10:58 (GMT+7)

HLV Kiatisak đã đưa ra dự đoán về chiến thuật của đội tuyển Thái Lan dưới thời của HLV Mano Polking tại AFF Cup tới đây và đặt niềm tin vào đội bóng xứ Chùa vàng ở giải đấu được tổ chức tại Singapore.

Nhận định về đội tuyển Thái Lan dưới thời của HLV Mano Polking, HLV Kiatisak đặt nhiều niềm tin: “Cho đến nay, Mano Polking (HLV Thái Lan) thân thuộc với bóng đá Thái Lan đến nỗi nhiều người nghĩ ông ấy hầu như không phải là người nước ngoài nữa. Bởi lẽ, ông ấy nên biết rõ các cầu thủ Thái Lan hơn cả các HLV từng dẫn dắt đội tuyển trong một thời gian dài.

Vậy Mano Polking sẽ chọn ai bây giờ? Tôi gần như đã biết chính xác phong cách của ông ấy là như thế nào. Tất nhiên Mano biết ai sẽ xuất hiện và thi đấu tốt nhất trong hệ thống của mình. Tôi tin rằng Mano đã có một danh sách. Dễ hình dung thôi. Để các cầu thủ có thể thích hợp trong chiến thuật của mình, tất nhiên ông ấy thích chơi 4-2-3-1 hoặc 4-3-1-2 kim cương hơn.

Nếu muốn chơi sơ đồ kim cương, đầu tiên ông ấy phải biết rõ 11 vị trí. Tôi tin rằng Mano đã biết rõ là những ai trong đội hình của mình. Và điều này hầu như không phải là một mối quan tâm đối với Mano nữa. Ông ấy có lẽ sẽ quan tâm đến việc các cầu thủ của mình có duy trì được phong độ tại giải đấu sắp tới hay không", chia sẻ trên Siam Sports, HLV trưởng của HAGL nhấn mạnh.

Vừa qua, HLV Mano Polking của Thái Lan đã chốt danh sách 30 cái tên dự AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ 5/12. Bản danh sách này gồm 6 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài của ĐT Thái Lan.

Đó là 6 ngôi sao của bóng đá Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathorn Bunmathan (Yokohama F Marinos), Sasalak Haiprakhon (Jeonbuk Hyundai), Kawin Thammasatchanan (Leuven), Thanawat Tangchitthaworn (Leicester City) và Jonathan Khemdee (Odense). Trong số này, hầu hết chiếm vị trí không thể thay thế ở ĐT Thái Lan.

Thái Lan không thể triệu tập một số ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu khác như Benjamin Davis (Oxford City), Nicholas Mickelson (Odense) do vấn đề về giấy tờ. Bản danh sách này chưa được công bố cụ thể, nhưng theo như Siam Sports, các trụ cột ở Bangkok United, nơi HLV Mano Polking từng làm việc như Tristan Đỗ, Bihr, Nattawut Suksum, Anon Amornlerdsak sẽ có tên. Đợt này, chỉ có 2 cầu thủ lứa U23 được gọi.

HLV Kiatisak tiết lộ bí mật của Thái Lan ở AFF Cup 2022
HLV Kitisak đặt niềm tin vào đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020

Liên quan tới thầy trò HLV Park Hang Seo Kết thúc quá trình xả trại, toàn bộ thành viên ĐT Việt Nam sẽ tập trung lại vào ngày hôm qua 20/11, bước vào tập luyện tại Vũng Tàu chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020.

Trước đó, đã có những thông tin về việc ĐT Việt Nam sẽ tổ chức đá giao hữu với CLB TP.HCM tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến căng thẳng, kế hoạch này đã buộc phải hủy bỏ.

Trước khi lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ hoàn toàn "tập chay" và không có trận đấu giao hữu nào. Tuy nhiên điều này cũng không quá ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ khi chúng ta vừa trải qua 6 trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Tại AFF Cup 2020, Quang Hải và các đồng đội sẽ nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Trận đấu mở màn sẽ là trận gặp ĐT Lào vào ngày 6/12. Theo thông tin mà truyền thông Đông Nam Á có được từ ban tổ chức AFF Cup 2020, đội giành ngôi vô địch giải đấu năm nay sẽ nhận về khoản tiền thưởng là 300.000 USD, tương đương với khoảng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, giải thưởng cho đội hạng nhì là 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng).

Con số này bằng với những gì mà ĐT Việt Nam có được khi đăng quang ngôi vô địch vào năm 2018.Thực tế đây mới chỉ là số tiền nói trên chỉ là phần thưởng từ phía ban tổ chức giải đấu.

Còn nhớ, vào năm 2018, sau khi đăng quang ngôi vương, tuyển Việt Nam còn nhận được nhiều khoản thu nhập đáng kể khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), các nhà tài trợ cũng như các đơn vị trong và ngoài nước.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại