Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:39
RSS

Báo Indonesia tiếp tục nói lời khó nghe về Đoàn Văn Hậu

Chủ nhật, 21/11/2021, 07:49 (GMT+7)

Tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji cho rằng, Văn Hậu đang gặp nhiều khó khăn để hồi phục chấn thương và tiếp tục nhắc lại về tình huống va chạm của Văn Hậu với Evan Dimas cách đây 2 năm.

Dường như truyền thông Indonesia vẫn chưa thể quên thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 2019. Mới đây, tờ Indosport có bài viết với tiêu đề: "Hậu vệ tuyển Việt Nam đá gãy chân Evan Dimas đang có tình trạng đáng lo ngại".

Tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji cho rằng, Văn Hậu đang gặp nhiều khó khăn để hồi phục chấn thương và nhắc lại về tình huống va chạm của Văn Hậu với Evan Dimas trong trận chung kết SEA Games cách đây 2 năm với nhiều ngôn từ khó nghe.

"Hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam, người từng được mệnh danh là kẻ huỷ diệt chân của tiền vệ Evan Dimas, vẫn đang gặp nhiều khó khăn để trở lại sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu đã bị HLV Park Hang Seo gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam, sau lượt trận thứ ba ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Dự kiến, cầu thủ này cũng sẽ không thể góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam đọ sức với Indonesia ở vòng bảng AFF Cup, diễn ra vào tháng 12 tới.

Lý do là bởi Đoàn Văn Hậu vẫn đang gặp chấn thương đầu gối khá nặng. Cầu thủ này phải sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật. Dù ca phẫu thuật đã hoàn tất nhưng cầu thủ thuộc biên chế của CLB Hà Nội dự kiến chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 3/2022.

Được biết, Đoàn Văn Hậu từng là hậu vệ trụ cột được HLV Park Hang-seo trọng dụng để tăng sức mạnh cho tuyến phòng ngự của tuyển Việt Nam. Anh ta đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả người hâm mộ Indonesia sau khi cố tình khiến Evan Dimas bị chấn thương nặng trong trận chung kết SEA Games 2019.

Vì pha bóng đó, Evan Dimas buộc phải rời sân từ hiệp 1. Kết quả chung cuộc, U22 Việt Nam có chiến thắng vang dội với tỷ số 3-0 trước Indonesia, qua đó giành tấm HCV".

Báo Indonesia tiếp tục nói lời khó nghe về Đoàn Văn Hậu
 Đoàn Văn Hậu vừa hoàn thành phẫu thuật tại Hàn Quốc

Bài viết của Indosport cũng nhắc tới thông điệp của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan, bày tỏ tin tưởng thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ thể đánh bại tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2021, qua đó "phục thù" sau thất bại ở chung kết SEA Games 2019 và vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Liên quan tới Đoàn Văn Hậu. Tối ngày 17/11, trên trang Facebook cá nhân, tiền vệ của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam thông báo anh đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình tại Hàn Quốc:

"Hôm nay Hậu đã trải qua ca phẫu thuật thành công và từ giờ Hậu sẽ tập trung vào việc hồi phục của mình. Đây thực sự là một khoảng thời gian khó khăn với Hậu, nhưng Hậu tin Hậu sẽ trở lại khỏe hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn.

Trong bóng đá cũng như cuộc sống, Hậu tin mọi thứ đều có thể xảy ra và đều có lý do của nó - quan trọng là luôn phải giữ vững phong độ cho dù trải qua đỉnh cao hay khó khăn. Với sự ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình của Hậu - Hậu đã sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách ở phía trước.

Hậu muốn gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB Hà Nội đã tạo điều kiện cho Hậu để Hậu có thể điều trị và hồi phục một cách tốt nhất. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã gửi những tin nhắn động viên và ủng hộ tới Hậu.

Sự sát cánh của mọi người là động lực rất lớn đối với Hậu và Hậu sẽ cố gắng hồi phục tốt nhất và sớm nhất để được sát cánh cùng các đồng đội của Hậu. Mong sẽ sớm gặp lại các bạn cổ động viên trên sân vận động. Hậu sẽ trở lại!!", hậu vệ của ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội chia sẻ.

Trước đó vào ngày 12/11, Văn Hậu cùng HLV Park Choong Kyun đã có mặt ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho chuyến bay của hãng hàng không Korean Air sang thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Chuyến bay hạ cánh ở Hàn Quốc vào sáng ngày 13/11 (giờ Việt Nam). Cầu thủ người Thái Bình phẫu thuật tại bệnh viện Sjsports và có thêm 3 tháng lưu trú để chuyển sang giai đoạn đầu tiên của quá trình phục hồi. Ông Minseok Chan là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho cầu thủ khoác áo số 5.

Đây cũng là ca mổ thứ 2 của Văn Hậu kể từ cuối năm 2020. Hậu vệ sinh năm 1999 sẽ bở lỡ AFF Cup 2020 và nhiều khả năng cả SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại