Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:42
RSS

HLV Kiatisak tiếc nuối khi HAGL thua Jeonbuk ở phút bù giờ

Thứ bảy, 23/04/2022, 06:47 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak tỏ ra khá tiếc nuối khi đội nhà không có được một điểm trước đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk.

Trên sân Thống Nhất, HAGL nhập cuộc chủ động và thi đấu đầy tự tin trước đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk đáng tiếc một phút thiếu tập trung , đội bóng phố Núi đã để thủng lưới sau cú dứt điểm của Moon Seon-min qua đó đón nhận trận thua tối thiểu trước đại diện của Hàn Quốc. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak chia sẻ:

"Trước khi ra sân, tôi đã nói rằng HAGL phải đối đầu với đội mạnh nhất bảng. Hôm nay HAGL phòng ngự khá tốt nhưng đáng tiếc chúng tôi để thua ở phút cuối cùng. Nhìn chung HAGL đã chơi ổn nhưng bàn thua lại đến khi trận đấu sắp kết thúc", HLV Kiatisak bày tỏ sự tiếc nuối trong phòng họp báo.

Trả lời câu hỏi về những điều HAGL cần cải thiện sau 3 lượt trận AFC Champions League 2022, HLV Kiatisak cho biết: "Giải đấu đã đi được một nửa chặng đường. HAGL luôn luôn cố gắng từng trận một và cố gắng qua từng trận.

Điểm yếu của HAGL rõ ràng là không chiến vì cầu thủ nội của đội không có thể hình tốt, trong khi đối phương ai cũng cao to. Điểm mạnh của toàn đội là khả năng cầm bóng, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp. Qua trận đấu này chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, học hỏi từ những cuộc đấu như Jeonbuk để tích lũy cho bản thân trong tương lai".

HLV Kiatisak tiếc nuối sau trận thua của HAGL trước Jeonbuk
HLV Kiatisak tiếc nuối sau trận thua của HAGL trước Jeonbuk 

Trong khi đó, Văn Toàn cho rằng nhiều cầu thủ HAGL đă mắc sai lầm ở trận đấu này: "Tôi nghĩ trong trận đấu này kể cả ngoại binh hay nội binh đều có sai lầm. Các ngoại binh đến đây để giúp đội bóng mạnh hơn và chúng tôi vẫn đang cần họ. Tất cả vẫn đang nỗ lực để tiếp tục cho chặng đường tiếp theo".

Văn Toàn phủ nhận việc ném băng đội trưởng HAGL sau trận thua trên sân Thống Nhất: "Tôi không ném mà chỉ tháo băng đội trưởng ra thôi. Trong bóng đá ai cũng có sai lầm bất kể cầu thủ nội hay ngoại binh. Tôi chỉ muốn hô hào anh em tập trung hơn. Tôi hy vọng các ngoại binh chơi tốt hơn nữa ở các trận đấu còn lại", Văn Toàn nói trong buổi họp báo sau trận.

Sau khi trận đấu kết thúc, Văn Toàn giật phăng chiếc băng đội trưởng trên tay với sự bực tức. Anh thất vọng khi toàn đội đánh rơi một điểm quý giá trước đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. Dù vậy, cầu thủ này không ném nó đi.

Về phía Jeonbuk, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi có được chiến thắng trước HAGL để duy trì ngôi đầu bảng H với 7 điểm sau 3 lượt trận:

"Tôi rất hài lòng khi đội bóng của mình đã giành được 3 điểm. Tôi nghĩ Jeonbuk xứng đáng có được chiến thắng trong ngày hôm nay. Toàn đội đã duy trì được sức ép, giữ được sự tập trung và thể lực đến hết trận. Đó cũng chính là lý do giúp Jeonbuk có được bàn thắng ở những phút cuối trận. 3 điểm có được ngày hôm nay giúp chúng tôi có thêm lợi thế trong cuộc đua ở bảng H".

"Cách tiếp cận lối chơi của chúng tôi tùy thuộc vào từng đối thủ. Trận này Jeonbuk chơi chậm dù đáng ra chúng tôi phải tiếp cận trận đấu với lối đá nhanh hơn. Chúng tôi sẽ phải nhìn nhận lại bản thân và đưa ra sự điều chỉnh phù hợp cho chặng đường tiếp theo."

"Trong khi đó, HAGL có được sự cổ vũ hùng hậu. Điều đó giúp HAGL tăng thêm sức mạnh và khiến tinh thần Jeonbuk bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là điểm mấu chốt của trận đấu này", Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

Jeonbuk Motors có lợi thế lớn sau ba lượt trận khi có 7 điểm và chưa hề thất bại. HAGL vẫn đang đứng chót bảng với 1 điểm sau một trận hòa.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại